Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Một gia đình sống chung với hàng nghìn con ong vò vẽ kịch độc trong phòng ngủ

Đức Hoa
Thứ ba, 23/10/2018, 08:35 (GMT+7)

Dù tổ ong vò vẽ được xem là loại ong sát thủ với nọc độc mạnh, tuy nhiên một gia đình người dân tộc Thái vẫn sống chung với loài ong này trong nhà.

Dù tổ ong vò vẽ được xem là loại ong sát thủ với nọc độc mạnh, tuy nhiên một gia đình người dân tộc Thái vẫn sống chung với loài ong này trong nhà.

Gia đình ông Hà Văn Phúc (trú xóm Khe Xài 2, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An) hiện đang sống chung với tổ ong vò vẽ có hàng nghìn con.

Theo ông Phúc, đầu năm 2018, đàn ong vò vẽ bất ngờ đến làm tổ trong buồng ngủ của gia đình.

Tổ ong nằm trong buồng ngủ của gia đình ông Phúc.

Ban đầu tổ ong nhỏ nhưng dần dần có hàng nghìn con ong về làm tổ to hơn. Dù biết đây là tổ ong vò vẽ có nọc cực độc nhưng nghĩ ong đến nhà là điềm may nên ông Phúc không đuổi ong đi.

"Ong làm tổ trong nhà là "vía lúa" ", ông Phúc nói và cho biết dấu hiệu này báo hiệu mùa vụ bội thu.

Hiện tổ ông dài khoảng 1m, nằm từ mái nhà và chạm xuống đến gác xép của nhà. Hàng ngày có cả hàng nghìn lượt ong bay đi bay về tổ.

Tổ ong ngày xưa nhỏ nhưng càng ngày càng lớn với hàng nghìn con ong vò vẽ.

Ông Phúc cho biết, từ khi làm tổ đến nay, đàn ong chưa gây hại gì cho gia đình ông và những người xung quanh. Ông sẽ để ong ở đó đến khi nào chúng muốn thì tự đi chứ không xua đuổi.

Được biết, gia đình ông Phúc là người dân tộc Thái. Họ quan niệm ong đến nhà là điềm lành. Tuy nhiên nhiều người cho rằng đây là loài ong độc nên nếu chẳng may cắm người sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng.

Nhiều người hiếu kỳ đến chụp ảnh tổ ong.

Gia Hưng

Đức Hoa (t/h)

Soha/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
ong vò vẽ
ong làm tổ trong nhà
dân tộc Thái

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn