Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Ngày mai (22/5), hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử

Trịnh Ngọc Anh
Thứ bảy, 21/05/2016, 09:42 (GMT+7)

Ngày mai (22/5), hơn 69 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 91.476 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện, công tác chuẩn bị tại các địa phương cho ngày hội của non sông đã sẵn sàng.

Sự kiện

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Ngày mai (22/5), hơn 69 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 91.476 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện, công tác chuẩn bị tại các địa phương cho ngày hội của non sông đã sẵn sàng.

Theo VTV và nhiều báo khác đưa tin, chiều 20/5, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã họp báo công bố về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia thông tin, sẽ có hơn 69 triệu 265 nghìn cử tri trong cả nước tham gia bầu cử tại 91.476 tổ bầu cử. Đến thời điểm này các tổ bầu cử đã tiến hành xong việc cấp phát thẻ cử tri cho cử tri; các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tới ngày 22/5, hơn 69 triệu cử tri sẽ bầu ra 500 đại biểu Quốc hội; 3.918 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 24.993 đại biểu HĐND cấp huyện; 294.055 đại biểu HĐND cấp xã.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tại cuộc họp báo chiều 20/5. Ảnh D.Thu.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng HĐBCQG cũng cho biết, từ nay đến ngày tiến hành bầu cử (22/5), các địa phương hoàn thành việc tổ chức để những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND thực hiện quyền vận động bầu cử đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (7h ngày 21/5). Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp, trang hoàng phòng bỏ phiếu ở các địa điểm bỏ phiếu, khu dân cư, khu vực công cộng. Các địa phương cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, đề phòng sự tuyên truyền, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm thông tin xuyên suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân trong dịp bầu cử.

Cũng theo Hội đồng bầu cử Quốc gia, điểm mới tại kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật lần này là người ứng cử, người được ủy nhiệm, các phóng viên báo chí có quyền được chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về kiểm phiếu.

H.Minh (tổng hợp)

Trịnh Ngọc Anh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
bầu cử
bầu cử đại biểu quốc hội
hội đồng nhân dân

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn