Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Ngư dân đổ xô lặn tìm cổ vật ở vùng biển Quảng Ngãi

Đỗ Thị Thảo
Thứ ba, 04/08/2015, 17:13 (GMT+7)

 Bất chấp lệnh cấm của tỉnh Quảng Ngãi, hàng chục ngư dân lại đổ xô trục vớt cổ vật ở vùng biển Bình Châu - nơi phát hiện nhiều tàu cổ chìm.

Thời gian qua các nhà khoa học khảo sát 10 km2 ở eo biển Vũng Tàu (xã Bình Châu) phát hiện 10 tàu cổ đắm. Trong đó, hai con tàu đã được khai quật, số còn lại có nhiều cổ vật gốm sứ, vật dụng thủy thủ đoàn được xác định với nhiều niên đại khác nhau từ thế kỷ 8 đến 18 nằm gần bờ. 

Tỉnh Quảng Ngãi đã mời chuyên gia quốc tế nghiên cứu lập bản đồ, hồ sơ di sản văn hóa biển Bình Châu, đề xuất Bộ Văn hóa thể thao - Du lịch công nhận là quần thể di tích tàu cổ đắm cấp quốc gia; mời gọi nhà đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ du lịch gắn với lặn biển ở những khu vực có tàu cổ đắm. 

 

Nhiều ngày qua, bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, người dân vẫn đổ xô đi lặn, vớt cổ vật từ các con tàu bị đắm ở biển Châu Tân.

Hàng ngày, luôn có 30-40 ngư dân với nhiều phương tiện tập trung tại biển thôn Châu Tân (xã Bình Châu và xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) để lặn vớt cổ vật trái phép làm tình hình trở nên khó kiểm soát.

Ông Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi cho biết, khoảng 1 tuần nay, nhiều ngư dân phát hiện có mảnh gốm tại khu vực này nên họ cho rằng, vùng biển này còn xác tàu chở cổ vật bị đắm nên tổ chức hút cát để tìm cổ vật. 

"Đầu tháng 8 hàng năm khi gió Đông Nam về, thủy triều rút đi kéo lớp cát ra xa phát lộ dấu tích tàu cổ kèm theo mảnh gốm sứ vỡ ở vùng gần bờ. Đây cũng là thời điểm tình trạng trục vớt cổ vật trái phép tái diễn”, ông Khôi nói.

Căn cứ một số mảnh vỡ cổ vật còn vương lại trên bãi biển do ngư dân tìm được, các chuyên gia cho rằng những mảnh gốm này có niên đại khoảng thế kỷ 14 -15. Nhận định này càng thu hút người dân quan tâm, mong kiếm được cổ vật.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan chức năng phải bảo vệ, ngăn chặn các hoạt động tìm kiếm, trục vớt trái phép cổ vật để các chuyên gia tiến hành thăm dò và khảo sát xác định vị trí tàu chở cổ vật bị đắm..

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn