Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Người dân đổ xô xem cá hố rồng dài 3m bơi vào trước cổng đền

Vy Vy
Thứ bảy, 02/06/2018, 09:52 (GMT+7)

Rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo nhau đến để được xem và chụp ảnh với con cá hố rồng dài 3m vừa được phát hiện bơi vào trước cổng đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi thuộc địa phận xã Thạch Bàn, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo nhau đến để được xem và chụp ảnh với con cá hố rồng dài 3m vừa được phát hiện bơi vào trước cổng đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi thuộc địa phận xã Thạch Bàn, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo nhau đến để được xem và chụp ảnh với con cá hố rồng dài 3m, vừa được phát hiện bơi vào trước cổng đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi thuộc địa phận xã Thạch Bàn, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Cận cảnh cá hố rồng dài gần 3m.

Vào khoảng 4h30 ngày 1/6, người dân phát hiện 1 con cá hố rồng dài 3m bơi vào cửa sông Cửa Sót, trước cổng đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi dưới chân núi Nam Giới Cửa Sót, thuộc địa bàn xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo quan sát, con cá hố rồng vàng dài gần 3m, toàn thân màu đốm bạc, vây màu vàng sậm óng ánh rất đẹp mắt.

Ông Bùi Tuấn Sơn, Trưởng ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, sự xuất hiện của cá hố rồng trước cổng đền gần sát với ngày giỗ Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi đã khiến người dân cho rằng là điềm may mắn nên đã kéo nhau đến xem và chụp ảnh rất đông.

 

Cho rằng, sự xuất hiện của cá hố rồng trước ngày giỗ của vị tướng Lê Khôi là điềm may mắn nên rất đông người dân đã kéo đến chụp ảnh

"Đây là con cá hố rồng thuộc họ với cá mái chèo. Phần đuôi của con cá này bị thương, có khả năng là bị cắt bởi chân vịt của tàu. Sau khi vào bờ khoảng 30 phút, rất đông người dân đã đến chụp ảnh, sau đó, cá hố rồng lại bơi ra biển".

Theo các tài liệu nghiên cứu, cá mái chèo là loài cá bí ẩn nhất đại dương, chúng thường sống ở độ sâu hơn 1.000m, ít khi ngoi lên mặt nước kiếm ăn. Thức ăn của cá mái chèo thường là các động vật phù du, giáp xác vì chúng không có răng.

Theo phong tục của ngư dân miền Trung, khi bắt gặp cá mái chèo lụy vào bờ, các làng chài thường tổ chức mai táng nghi lễ rất linh đình vì họ quan niệm đây là linh vật của biển.

Tục truyền, Lê Khôi , thụy là Võ Mục, con ông Lê Trừ là anh thứ 2 của Lê Lợi. Cha mẹ mất sớm, Lê Khôi ở với chú ruột là Lê Lợi, tham gia nghĩa quân, có tên trong Hội thề Lũng Nhai gồm 35 công thần tụ nghĩa. Ông tham gia nhiều trận đánh, lập công lớn, cùng Lê Sát, Lê Phấn bắt sống tướng Minh là Chu Kiệt.

Lê Khôi làm quan 3 triều (Lê Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông) lên tới chức Khâm sai Tiết chế thủy lục như Dinh, Hộ vệ Thượng tướng quân.

Năm 1443, ông được phái vào làm Tổng trấn Hoan Châu (Nghệ An – Hà Tĩnh) chỉ vài năm làm công bộc chăn dân ở đây, ông đã nổi tiếng bởi sự công minh chính trực, chú trọng phát triển nông nghiệp, lo cuộc sống cho dân.

Năm 1446, ông phụng mệnh vua Nhân Tông cầm quân cùng các tướng Nguyễn Chích, Nguyễn Xí đi đánh Chiêm Thành ở châu Thuận Hóa bắt được chúa Chiêm là Bí Cai. Trên đường trở về, đoàn chiến thuyền đến chân núi Long Ngâm của dãy Nam Giới thì ông mất.

Thương tiếc vị tướng tài đức song toàn, binh sỹ kêu gào dậy sóng một vùng Cửa Sót. Vua quan thương xót vô hạn, nghỉ triều chính làm quốc tang 3 ngày.

Thi hài ông an táng tại chóp núi Long Ngâm. Nhà vua cho lập đền thờ, hàng năm tổ chức quốc tế, truy phong. Năm Quang Thuận thứ 4 (1463) Vua Lê Thánh Tông ngự giá thăm Đền, viếng mộ, ngự chế bài thơ quốc âm đề vịnh, sắc cho Đô úy Bảng nhãn Nguyễn Như Đỗ soạn bia dựng tại Đền.

Năm Hồng Đức thứ 18 (1487) lại phong tặng " Chiêu Trưng Đại Vương".

Ngân Hà

Vy Vy (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
người dân đổ xô
cá hố rồng
cá mái chèo
ngư dân miền Trung

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn