Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Robot TBM đào đường hầm "khủng" tuyến Metro TP.HCM từ ngày 26/5

Mai Anh
Thứ hai, 22/05/2017, 15:51 (GMT+7)

Theo dự kiến, ngày 26/5 tới đây, robot đào hầm này sẽ chính thức vận hành, thi công xây dựng đoạn tàu ngầm từ Nhà hát TP.HCM đến ga Ba Son.

Theo dự kiến, ngày 26/5 tới đây, robot đào hầm này sẽ chính thức vận hành, thi công xây dựng đoạn tàu ngầm từ Nhà hát TP.HCM đến ga Ba Son. 

Thông tin trên Vietnamplus và Tuổi Trẻ đưa tin cho hay, theo dự kiến, ngày 26/5 tới đây, robot đào hầm này sẽ chính thức vận hành, thi công xây dựng đoạn tàu ngầm từ Nhà hát TP.HCM đến ga Ba Son. 

Đây là hạng mục thuộc gói thầu 1b của tuyến Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) do liên danh nhà thầu Shimizu-Meada (Nhật Bản) đảm nhiệm. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON - ông Phạm Việt Khoa cho hay Công ty đã được liên danh nhà thầu Shimizu-Maeda lựa chọn để tham gia vận hành trực tiếp thiết bị khoan TBM cho công tác đào hầm metro tại dự án đường sắt đô thị số 1 đoạn Bến Thành-Suối Tiên trong một hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật, dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp từ chuyên gia Nhật Bản.

"Như vậy FECON là nhà thầu Việt Nam đầu tiên được tham gia vận hành TBM tại dự án", ông Khoa cho hay.

Thiết bị đào hầm robot TBM. Ảnh: FECON cung cấp

Video: "Quái vật" đào hầm 1.200 tấn của tỷ phú Mỹ đi vào hoạt động
Nhóm trộm đào hầm trong 6 tháng trộm tiệm vàng và cái kết đắng
Rùa quý hiểm bò lên bãi biển Quy Nhơn đào hầm đẻ trứng
Kết luận vụ bí thư huyện đào hầm xuyên núi
Nên đọc

Theo ông Khoa cho biết, thiết bị đào hầm robot TBM từ Nhật Bản có tổng chiều dài 70m, nặng 300 tấn. Tuyến Metro số 1 đoạn Bến Thành-Suối Tiên là tuyến Metro đầu tiên ở Việt Nam tiến hành đào đường hầm ngầm bằng máy TBM với đường kính hầm lên tới 6,79m. Đội ngũ FECON gồm 17 chuyên gia nước ngoài, 5 kỹ sư và 25 công nhân Việt Nam, sẽ tham gia vận hành máy khoan hầm TBM từ ga Ba Son đến ga Nhà hát Thành phố Hổ Chí Minh, với tổng chiều dài 781m.

Để chuẩn bị cho lễ vận hành, ông Khoa cho rằng, ngay từ tháng Hai vừa qua, các chuyên gia, kỹ sư và công nhân FECON đã tham gia vào quá trình hạ và lắp đặt máy TBM tại nhà ga Ba Son. Với những Công nghệ mới, FECON sẽ cùng làm việc với các chuyên gia nước ngoài, nhận chuyển giao kỹ thuật. Từ đó, chỉ cần sau 1-2 dự án, kỹ sư và công nhân của FECON có thể chủ động vận hành, tạo ra các sản phẩm xây dựng với chất lượng quốc tế nhưng giá thành nội địa.

Trước khi trở thành nhà thầu Việt Nam đầu tiên tham gia vận hành máy  TBM tại dự án Metro số 1 đoạn Bến Thành-Suối Tiên, FECON cũng đã tham gia vào dự án này với tư cách là đơn vị xử lý và gia cố nền đất yếu từ năm 2014.

Bên cạnh tuyến Metro số 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, FECON cũng tham gia công tác thí nghiệm nền móng cho dự án tuyến metro số 3 đoạn Nhổn-Ga Hà Nội. Mục tiêu của FECON là chủ động đón đầu và tham gia vào các dự án Metro tiếp theo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là nhà thầu hàng đầu về thi công hầm ngầm đô thị tại Việt Nam.

Dự án Metro Tuyến số 1, tuyến Bến Thành-Suối Tiên bao gồm 19,7km (trong đó có 2,6km đoạn ngầm và 17,1km đoạn trên cao), 14 nhà ga (3 nhà ga dưới mặt đất và 11 nhà ga trên cao). Khu Depot tại phường Long Bình, Quận 9 với diện tích 20,9ha.

Tuyến Bến Thành-Suối Tiên là tuyến Metro được xây dựng đầu tiên, nằm trong hệ thống các tuyến Metro, tàu điện (ước tính 6 tuyến) sẽ được xây dựng trong khu vực thành phố theo quy hoạch đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng theo kế hoạch, toàn bộ gói thầu ở dự án Metro 1 sẽ có tổng mức đầu tư vào khoảng 54.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2020.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Mai Anh (t/h)

Theo Tinnhanhonline.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Robot
đường hầm
TPHCM
ga Ba son

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn