Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Sam Sung nhận trách nhiệm xin lỗi, bối thường những công nhân bị ung thư

Giang Trần
Thứ bảy, 24/11/2018, 15:41 (GMT+7)

Hôm 23/11, Ông Kim Ki-nam - Chủ tịch Công ty Samsung Electronics thuộc Tập đoàn Samsung, đã đại diện công ty cúi đầu nói lời xin lỗi với những công nhân mắc bệnh và người nhà của họ.

Hôm 23/11, Ông Kim Ki-nam - Chủ tịch Công ty Samsung Electronics thuộc Tập đoàn Samsung, đã đại diện công ty cúi đầu nói lời xin lỗi với những công nhân mắc bệnh và người nhà của họ.

Đây là động thái dàn xếp cuộc tranh cãi kéo dài 10 năm giữa nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới và một nhóm nhà hoạt động đại diện cho các công nhân bị bệnh và gia đình họ. Trước đó, cái chết của một nữ công nhân Samsung vì bệnh bạch cầu vào năm 2007 đã làm dấy lên mối nghi ngại về điều kiện làm việc tại công ty này. 

Ông Kim Ki Nam cúi đầu xin lỗi.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi những người lao động mắc bệnh và gia đình họ. Chúng tôi đã thất bại trong quản lý rủi ro sức khỏe tại các nhà máy sản xuất bán dẫn và màn hình LCD", Chủ tịch Công ty Samsung Electronics cúi đầu xin lỗi.

Samsung cam kết đền bù tối đa 150 triệu won (gần 133.000 USD) cho mỗi nhân viên từng hoặc đang làm việc cho công ty bị mắc bệnh liên quan đến công việc nếu nguyên nhân được xác định là tiếp xúc với các hóa chất độc hại. 

Các nhóm vận động cho biết khoảng 240 người đã mắc bệnh sau khi làm việc tại các nhà máy của Samsung, khoảng 80 sắp chết. Một số người đã làm việc tại nhà máy từ năm 1984. Sau hơn 10 năm, cuối cùng họ cũng được đền bù. Nhưng lời xin lỗi muộn màng của Chủ tịch Công ty Samsung Electronics không thấm vào đâu so với những nỗi đau mà các công nhân phải gánh chịu.

Giang Trần  (tổng hợp)

 

  1. Dân trí  ›  
  2. Thế giới  ›  
Thứ Bảy, 24/11/2018 - 09:59

Samsung xin lỗi, bồi thường công nhân bị ung thư

Chia sẻ
 

Hãng Samsung Electronics (Hàn Quốc) hôm 23-11 lên tiếng xin lỗi và cam kết bồi thường các công nhân phát bệnh ung thư sau khi làm việc tại các nhà máy bán dẫn của hãng trước năm 2028.

Đây là động thái dàn xếp cuộc tranh cãi kéo dài 10 năm giữa nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới và một nhóm nhà hoạt động đại diện cho các công nhân bị bệnh và gia đình họ. Trước đó, cái chết của một nữ công nhân Samsung vì bệnh bạch cầu vào năm 2007 đã làm dấy lên mối nghi ngại về điều kiện làm việc tại công ty này. "Trước đây, chúng tôi chưa thấu hiểu hết nỗi đau mà các công nhân mắc bệnh và gia đình họ trải qua" - Giám đốc điều hành Samsung Electronics Kim Ki-nam công khai xin lỗi tại sự kiện ký thỏa thuận dàn xếp vụ kiện.

Giám đốc điều hành Samsung Electronics Kim Ki-nam (phải) bắt tay với ông Hwang Sang-gi, người sáng lập nhóm Sharps, tại sự kiện ký thỏa thuận đền bù ở Seoul ngày 23-11. Ảnh: REUTERS

Samsung cam kết đền bù tối đa 150 triệu won (gần 133.000 USD) cho mỗi nhân viên từng hoặc đang làm việc cho công ty bị mắc bệnh liên quan đến công việc nếu nguyên nhân được xác định là tiếp xúc với các hóa chất độc hại. 

Giang Trần (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn