Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Sư Đàm Lan nói về "3 mối thâm thù”

Bế Đức Thuận
Thứ ba, 12/08/2014, 11:14 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trước thông tin người làm tại chùa Bồ Đề kể về 3 mối thâm thù của ni sư trụ trì Thích Đàm Lan, ni sư Đàm Lan đã chính thức lên tiếng.

Sự kiện

Vụ chùa Bồ Đề mua bán trẻ em

 

  • Vụ chùa Bồ Đề: Sư Đàm Lan bị công an "lật tẩy" việc "nói dối"
  • Phật tử đòi tát lệch mặt “bảo mẫu” chùa Bồ Đề
  • Sau lễ Vu Lan sẽ có kết quả thanh tra chùa Bồ Đề
  • Người làm tiết lộ về "3 mối thâm thù với trụ trì chùa Bồ Đề"

 

(Tinmoi.vn) Trước thông tin người làm tại chùa Bồ Đề kể về 3 mối thâm thù của ni sư trụ trì Thích Đàm Lan, ni sư Đàm Lan đã chính thức lên tiếng.

Trước đó, sau khi tin tức về việc cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là người được ni sư Đàm Lan giao việc làm hồ sơ, giấy tờ của khu nhà mở (nhà trông trẻ em mồ côi và người già cơ nhỡ). Tuy không có chức danh thực tế nhưng vai trò của Trang tại chùa Bồ Đề như một người quản lý.

Ngay thời điểm Trang bị cơ quan CSĐT bắt giữ để điều tra, PV đã có mặt tại chùa Bồ Đề để ghi nhận và trực tiếp trao đổi với ni sư Đàm Lan về vụ việc. Tại đây, một người phụ nữ tự giới thiệu tên là Lý (quê Thanh Hóa) làm nghề nấu cơm cúng tại chùa vài năm trở lại đây đã kể về 3 mối thâm thù của ni sư Đàm Lan. Chị Lý còn cho biết, tất cả những điều tiếng mà bây giờ xảy đến vớ ni sư Đàm Lan là do 3 mối thâm thù kể trên gây nên. Chị Lý suy luận, sau khi 3 người này rời khỏi chùa họ đã đi nói xấu, bêu rếu ni sư Đàm Lan. Mục đích nhằm bôi nhọ thanh danh chùa Bồ Đề và trụ trì.

Video: Người làm kể về 3 mối thâm thù của ni sư Đàm Lan

 

//

 

Theo lời kể của chị Lý: "Trụ trì Thích Đàm Lan có 3 đối tượng ‘có mối thâm thù’ và chính vì thế mới có những thông tin như bây giờ”.

Chị Lý kể, đối tượng đầu tiên là bà Hiền, trước cùng 2 đứa cháu mồ côi xin vào chùa ở. Do xích mích nên bà Hiền phải ra khỏi chùa chứ thầy không đuổi. Bà Hiền được cho là đã từng dọa sư Đàm Lan là sẽ nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Đối tượng thứ 2 là bà Tèo. Ba mẹ con bà Tèo được thầy nuôi cho ở chùa 8-9 năm, có công ăn việc làm. "Bà Tèo ở chùa nhiều lời lắm, chửi bới mọi người, chắc nhiều người nói đến tai thầy nên thầy có nhắc nhở bà Tèo không được quá đáng”.

Đối tượng thứ 3 thì chị Lý cho biết không nhớ, nhưng khẳng định "người thâm thù với thầy nhiều lắm, họ đã ra đi hết và bây giờ quay ra nói xấu thầy chùa".

Chị Lý, người nấu cơm cúng trong chùa nói với PV về 3 mối thâm thù của sư Thích Đàm Lan. Ảnh Đức Thuận

Trao đổi với PV xung quanh sự việc này, trụ trì Thích Đàm Lan cho biết, trước nay nhà chùa không tự ý đuổi ai cả và bản thân ni sư cũng không gây thù chuốc oán với ai. Những người đi khỏi chùa thường vì lý do an ninh, trật tự và tự mâu thuẫn lẫn nhau, không phải do sư trụ trì. Trước việc mâu thuẫn giữa những người ở chùa, ni sư đã nhiều lần nhắc nhở để tự mỗi người rút kinh nghiệm; khi không ở lại chùa thì ra đi cũng rất vui vẻ.

“Việc người làm kể về 3 mối thâm thù của thầy như vậy là không đúng”, sư Đàm Lan phân trần.

Sư Lan kể, “về trường hợp của bà Tèo dù hiện giờ không ở chùa nữa nhưng vẫn thường xuyên về thăm chùa, thăm thầy. Con gái bà Tèo sau khi rời khỏi chùa do buồn bã, không có việc gì làm, nên chỉ nghe đài và lấy bơ gạo đổ ra đếm xem mỗi ngày mình ăn hết bao nhiêu hạt gạo”.

Liên quan đến chùa Bồ Đề, mới đây công an quận Long Biên cho biết, trường về thông tin 11 cháu bé ở chùa Bồ Đề nghi mất tích từ năm 2007 đến 2012, Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh, làm rõ tên tuổi cụ thể của 11 cháu. Theo đó, cơ quan điều tra đã làm rõ và được bố, mẹ, người thân của 11 cháu này.

Tuy nhiên, danh sách cụ thể thì vẫn chưa được công an quận Long Biên tiết lộ. Công an quận Long Biên lý giải, do đang tích cực mở rộng tiếp cận thông tin trình báo, tố giác về việc có thể có các trường hợp mất tích khác để tiếp tục xác minh và làm rõ căn nguyên nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết.

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) cho biết đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị khởi tố  2 bị can Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (SN 1979, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) trong vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề về Tội Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em theo Điều 120 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 3 năm tù tới chung thân.

Thuận Phong

Bế Đức Thuận (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
buôn bán trẻ em
Thích Đàm Lan
chùa bồ đề
cù nguyên công
nguyễn thị thanh trang
mối thâm thù
chị lý

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn