Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Tạc tượng từ thiên thạch hơn 14 tỷ: Việc tạc tượng đã được nhà chùa lên kế hoạch tỉ mỉ

Đức Hoa
Thứ sáu, 26/10/2018, 12:00 (GMT+7)

Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, nhà chùa sẽ sử dụng mảnh thiên thạch lớn nhất có kích thước khoảng gần 20cm để tạc tượng. Việc tạc tượng đã được nhà chùa lên kế hoạch tỉ mỉ.

Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, nhà chùa sẽ sử dụng mảnh thiên thạch lớn nhất có kích thước khoảng gần 20cm để tạc tượng. Việc tạc tượng đã được nhà chùa lên kế hoạch tỉ mỉ.

Quần thể chùa Tam Chúc. Ảnh: MĐ

Sau khi Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường (đại diện chùa Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam) đấu giá thành công mảnh thiên thạch có tên gọi “Mảnh ghép Mặt Trăng” với giá 612.500 USD (14,3 tỉ đồng) trong phiên đấu giá tại Mỹ, thì phía nhà chùa đã có kế hoạch để tạc tượng từ thiên thạch.

Chia sẻ trên báo Đất Việt, Thượng toạ Thích Minh Quang, trợ lý của thượng toạ Thích Thanh Nhiễu (trụ trì chùa Tam Chúc), việc tạc tượng đã được nhà chùa lên kế hoạch tỉ mỉ. Trong 6 miếng thiên thạch ghép thành mảnh thiên thạch đấu giá, chùa tạc tượng Phật trên mảnh lớn nhất có kích thước khoảng gần 20cm. Mảnh ghép nhỏ sẽ được trưng bày trong tủ kính.

Khối thiên thạch "Mảnh ghép Mặt Trăng". Ảnh: AP.

"Chùa biết bức tượng sau khi tạc xong sẽ có kích thước nhỏ, nên đã có kế hoạch chuẩn bị. Tượng sẽ được đặt trong một bảo tháp, bảo tháp này sẽ nằm ở chính điện của tòa chùa Ngọc. Như vậy là Phật ngự trong tháp, tháp trong tháp", Thượng tọa Quang nói.

Theo vị này, việc nhận thiên thạch là cơ duyên đặc biệt của nhà chùa. Phía chùa muốn tạc tượng này để cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đó cũng là cơ hội để các em học sinh tìm hiểu về khoa học, thiên văn.

Thượng tọa Thích Minh Quang nhận định, tượng Phật thiên thạch sau khi tạc xong có thể rất được quốc tế chú ý. Chùa sẽ mời nghệ nhân trong nước tạc tượng, việc này cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, cũng như tay nghề thợ của Việt Nam.

Trước đó sáng 22/10, trả lời VTC News, đại diện doanh nghiệp Xuân Trường - đơn vị được cho là đứng ra đấu giá mảnh thiên thạch cho biết, việc mua là do nhà chùa quyết định, doanh nghiệp chỉ đứng ra hỗ trợ chính cho nhà chùa trong việc đấu giá mảnh thiên thạch.

Thông qua truyền hình, nhà chùa biết được thông tin đó là mảnh thiên thạch lớn nhất từ trước đến nay được đem ra đấu giá, với ý nghĩa tâm linh và vì mục đích khoa học, nên chùa đã quyết định mua.

“Thứ 7, Chủ nhật các cháu học sinh tập trung tại chùa rất nhiều. Nếu có thiên thạch, cháu đến đây sẽ có cơ hội nghiên cứu học tập, giúp khơi dậy tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước, yêu thiên văn học”, vị đại diện cho biết.

Bên cạnh đó, theo tín ngưỡng của nhà chùa, Mặt Trăng còn có liên quan đến tâm linh. “Ví dụ như dương lịch phương tây là theo mặt trời thì âm lịch phương đông chính là mặt trăng.

Vì vậy với nhà chùa, sở hữu được mảnh thiên thạch vừa có giá trị khoa học, vừa có ý nghĩa tâm linh. Quan trọng nhất là giáo dục cho các cháu tình yêu thiên nhiên đất nước, để các cháu ra khỏi nhà có thể có được tinh thần học hỏi”, vị này nói thêm.

Được biết, thiên thạch từ Mặt Trăng đặc biệt hiếm. Theo ước tính, trên Trái Đất hiện chỉ có khoảng vài trăm kg đá xuất xứ từ Mặt Trăng.

Dù con người đã từng đặt chân lên Mặt Trăng, tuy nhiên hầu hết những thiên thạch mặt trăng được rao bán hoặc đấu giá những năm qua đều là những viên đá lớn, nhỏ được tìm kiếm ngay trên bề mặt trái đất, nhất là những vùng hoang vu như châu Phi.

Do đó, tính xác thực của nó có phải là thiên thạch xuất xứ từ Mặt trăng hay không thực sự không có nhiều người am tường hoặc đủ khả năng đánh giá được.

Đức Hoà (tổng hợp)

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Mảnh ghép Mặt Trăng
tạc tượng thiên thạch

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn