Nóng 24h
  1. Đời sống

Thách thức mạng sống con người, đây là "lãnh địa cấm" của Trái Đất chưa từng được khám phá

Mai Anh
Thứ ba, 30/10/2018, 09:19 (GMT+7)

Khắc nghiệt, nguy hiểm và khó tiếp cận là những từ miêu tả địa điểm trên Trái Đất mà con người chưa từng đặt chân đến.

Sự kiện

Thế giới 24h

Khắc nghiệt, nguy hiểm và khó tiếp cận là những từ miêu tả địa điểm trên Trái Đất mà con người chưa từng đặt chân đến.

Với sức mạnh công nghệ hiện đại ngày nay, con người đã có những bước tiến vĩ đại trong việc chính phục vũ trụ. Mặc dù vậy, ngay trên chính Trái Đất của chúng ta, từ đại dương cho đến những đỉnh núi cao hay cánh rừng cổ đại nguyên sinh... vẫn có những địa điểm mà con người chưa thể đặt chân tới.

Chính vì chưa thể đặt chân tới, chưa từng tận mắt khám phá "lãnh địa" mới nên những địa điểm này trở thành những khu vực bí ẩn và khơi gợi trí tò mò lớn nhất đối với các nhà thám hiểm và giới khoa học.

1. Đỉnh núi Gangkhar Puensum chưa từng có dấu chân con người

 

Cao 7.570 mét, đỉnh núi Gangkhar Puensum ở biên giới Bhutan và vùng Tây Tạng là đỉnh núi cao nhất thế giới chưa có bước chân của con người.

Được đo đạc lần đầu tiên vào năm 1922, Gangkhar Puensum xếp thứ 40 trong danh sách những ngọn núi cao nhất thế giới (tính cả những núi đã được chinh phục và chưa chinh phục). Tuy nhiên, độ cao này chỉ là tương đối vì cho đến nay chưa ai đặt chân lên đỉnh của nó.

Kể từ khi phát hiện, rất nhiều nhà thám hiểm và nhà leo núi đã thực hiện hành trình chinh phục đỉnh núi lạnh giá này. Tuy nhiên, về sau vì lý do tâm linh và bảo toàn sinh thái nên chính quyền của Bhutan đã cấm không cho các nhà thám hiểm, khách du lịch đặt chân lên đây từ năm 2003.

2. Hồ dung nham lớn nhất thế giới

 

Địa điểm thứ hai thách thức dấu chân của con người chính là hồ dung nham trên ngọn núi lửa Nyiragongo ở Congo. Rộng 2km, hồ chứa dung nham nóng hàng nghìn độ C ở Congo (châu Phi) trở thành hồ dung nham lớn nhất thế giới và chưa từng được con người tiếp cận nghiên cứu.

Vì sao, đó là bởi lượng khí cực độc thoát ra cực lớn từ hồ có thể khiến các nhà khoa học mất mạng nếu sơ sẩy.

3. "Hố địa ngục" Sarisariñama

 

Tại khu vực rừng Amazon thuộc lãnh thổ Venezuela tồn tại những ngọn núi có đỉnh bằng phẳng như mặt bàn (gọi là Tepuy). Không chỉ là "ngôi nhà" của các loài động vật và thực vật nguyên sinh sinh sống, ở đỉnh của tepuy còn có những chiếc hố sâu, khổng lồ.

Nhà khoa học đưa ra ước tính ban đầu rằng những chiếc hố sâu này hình thành khoảng 1.590 triệu năm trước. Điều thú vị là những chiếc hố này có thể là nơi chứa hàng trăm loài động vật chưa được định danh trên Trái Đất.

4. Vùng đất "hiếm có sự sống" ở Siberia

 

Cái rét cắt da cắt thịt là một trong những trở ngại lớn nhất đối với con người trong hành trình chinh phục các địa điểm chưa từng được khám phá trên Trái Đất. Và các vùng đất lạnh giá ở Siberia là minh chứng điển hình.

Nhiệt độ tại đây có thể xuống thấp đến mức -40 độ C. Ở nhiệt độ này, rất khó có sinh vật tồn tại. Một số nhà thám hiểm gan dạ đã từng dấn thân vào khu vực này để khám phá, tuy nhiên, cuối cùng họ phải trở về trước khi đặt chân lên vùng đất khắc nghiệt.

5. Vực thẳm sâu nhất Trái Đất

 

Chính là Vực thẳm Challenger Deep (điểm sâu nhất trên hành tinh tính cho đến nay) ở cuối phía nam của rãnh Mariana, thuộc vùng biển Thái Bình Dương. Bằng cách sử dụng hệ thống sonar, các nhà khoa học ước tính vực thẳm này sâu gần 11.000m.

Năm 2012, đạo diễn gạo cội người Canada James Cameron đã từng thám hiểm vực thẳm này. Tuy nhiên ông và đội của mình phải sớm trở lại mặt nước sau khi lặn được ở độ sâu 10.600m.

Các nhà khoa học tin rằng, ở Challenger Deep có thể là nơi sinh sống của những sinh vật biển mà khoa học chưa từng biết đến. Hành trình khám phá vực thẳm này vẫn thu hút sự quan tâm của giới khoa học hiện đại.

Bài viết sử dụng nguồn: BBC, Blindside

Trang Ly
 
Theo Helino/ Trí thức trẻ

Mai Anh (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
nhà thám hiểm
Nhà leo núi
chinh phục đỉnh núi
hố địa ngục
sinh vật biển
Vực thẳm Challenger Deep
địa điểm bí ẩn

Cùng chuyên mục

Thành Nguyễn Skin và hành trình không chạy theo tốc độ, chọn giá trị bền vững phát triển sản phẩm

VINASOY CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG KIẾN TẠO VIỆT NAM XANH

Từ ruộng lúa ngập nước đến sân khấu quốc tế - Hành trình múa rối nước Thăng Long

“Cứng cáp trăm phần” giúp người trẻ vững vàng, tự tin cống hiến mỗi ngày

Công nghệ tẩy trắng răng hiện đại tại Nha Khoa Đăng Lưu

Máy chiller nhựa giúp làm mát ổn định cho dây chuyền sản xuất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn