Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Thi thể không đầu có nhiều điểm không giống chị Huyền

Đỗ Thị Thảo
Thứ ba, 22/07/2014, 19:37 (GMT+7)

Công an Hà Nội đã có những kết luận ban đầu liên quan đến thi thể phụ nữ không đầu nổi gần bến đò Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội).

  • Thẩm mỹ viện Cát Tường: Tường dùng cửa xe dập, ép xác chị Huyền
  • Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: "Tôi có niềm tin lần này sẽ tìm thấy xác con"

Công an Hà Nội đã có những kết luận ban đầu liên quan đến thi thể phụ nữ không đầu nổi gần bến đò Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội).

 

Theo kết luận bước đầu, xác phụ nữ được tìm thấy chết khoảng 6-7 tháng (trong khi vụ án Cát Tường xảy ra vào ngày 19/10/2013), nguyên nhân tử vong do đuối nước

Về thông tin có bê tông trong bọc nilon, cơ quan điều tra đã lên tiếng bác bỏ, thực tế chỉ có miếng bê tông dính ở gấu quần.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành giám định ADN để có kết luận cuối cùng.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi tại khu vực bến đò Văn Đức. Ảnh: Zing

Như đã đưa tin, vào sáng 18/7,  người dân sống tại khu vực bến đò Vân Đức (Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện xác một phụ nữ mặc áo hoa chấm tím, quần đen trong bọc nilon nổi lên cách khu vực bến đò gần 1km. Thi thể đang trong quá trình phân huỷ mạnh, tay chân rời ra, không đầu
Nhiều người cho rằng đây là xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ án Cát Tường nên đã báo gia đình chị Huyền đến nhận dạng.

Ngay trong sáng cùng ngày, cùng với cơ quan chức năng, anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền) đã có mặt tại bến đò Văn Đức để phối hợp nhận diện.

Qua quan sát bằng mắt thường, phía gia đình chị Huyền cho rằng thi thể này không phải của chị, vì có nhiều đặc điểm nhận dạng không đúng, áo trên thi thể cũng không trùng khớp. Tuy nhiên gia đình vẫn đợi kết quả giám định ADN từ cơ quan chức năng.

Theo ý kiến chuyên môn của bác sĩ Tạ Văn Sang trên Khám phá, ở điều kiện bình thường, phần da thịt trên cơ thể con người sau 9 tháng sẽ bị phân hủy hết, không giữ được hình hài ở bộ phận nào.

Bác sĩ Sang cho biết thêm, ở một số điều kiện nhất định, thi thể có thể chậm phân hủy hơn, tuy nhiên, đối với nạn nhân Huyền, thi thể bị thả trôi sông, khả năng đến giờ còn giữ được hình hài, da thịt rất khó xảy ra.

"Những loại thuốc Tường sử dụng trong phẫu thuật cho chị Huyền như thuốc tê, thuốc an thần không có ảnh hưởng đến quá trình phân hủy cơ thể", bác sĩ Sang khẳng định.

Đỗ Thị Thảo (t/h)

vietnamnet.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
xác không đầu
thi thể chị Huyền
xét nghiệm ADN
Thẩm mỹ viện Cát Tường

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn