Tin tức thời sự 24h mới nhất trong ngày 24/11 đề cập đến vụ tỉnh An Giang rút quyết định phạt tiền cô giáo "nói xấu lãnh đạo trên Facebook"; Phó chủ tịch xã chết trong tư thế treo cổ sau nhà thờ gia tộc; Bé trai một tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân ở cơ sở giữ trẻ chui; Nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ, bên cạnh có thư tuyệt mệnh; Cụ bà 72 tuổi bị mất hàng trăm triệu đồng sau cuộc điện thoại lạ...
An Giang: Rút quyết định phạt tiền cô giáo "nói xấu lãnh đạo trên facebook"
Theo đó, Sở Thông tin truyền thông phải rút quyết định xử phạt hành chính mức 5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Thùy Tr. (giáo viên Trường THPT Long Xuyên, TP.Long Xuyên) và ông Huỳnh Nguyễn Huy Ph.(nhân viên Điện lực An Giang). Hai cán bộ này chỉ bị cơ quan đang công tác phê bình nhắc nhở trong toàn cơ quan.
Đối với bà Phan Thị Kim Ng. (phó văn phòng Sở Công thương), UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy khối dân chính Đảng tỉnh và Sở Công thương An Giang rút quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo và chỉ phê bình nhắc nhở trước tập thể cơ quan bà đang công tác.
Xem chi tiết tại đây
Phó chủ tịch xã chết trong tư thế treo cổ sau nhà thờ gia tộc
Vào khoảng 13h ngày 23/11, người nhà đã phát hiện ông Nguyễn Văn H., Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tiến Thọ, tử vong trong tư thế treo cổ trên cành cây, phía sau nhà thờ gia tộc tại thôn 7, xã Tiến Thọ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận sự việc.
Xem chi tiết tại đây
Bé trai một tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân ở cơ sở giữ trẻ chui
Sự việc xảy ra vào trưa ngày 23/11, tại nhà trẻ tại số 25/16E phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nạn nhân là bé trai Nguyễn Cao Hải L. (1 tuổi, con của anh Nguyễn Tấn Hải, ngụ khu 3, P.4, TX.Cai Lậy).
Theo thông tin ban đầu trên các báo, sáng 23/11, cháu L. được bố đưa đến gửi ở nhà trẻ tại số 25/16E phường 4, thị xã Cai Lậy cùng người anh em song sinh. Trưa cùng ngày, gia đình nhận được tin báo bé L. bị bệnh, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu. Các bác sĩ tiếp nhận bé L. với các triệu chứng ngộ độc thức ăn và đã tử vong sau đó.
Xem chi tiết tại đây
Nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ, bên cạnh có thư tuyệt mệnh
Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 23/11, tại một ki ốt trên đường Nguyễn Hiền, phường Đông Vinh, TP Vinh, Nghệ An.
Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Văn T. (26 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An).
Nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ, bên cạnh có thư tuyệt mệnh. Ảnh báo Người lao động |
Theo tin tức ban đầu, anh T. cùng với 2 người bạn thuê ki ốt để sửa chữa điện lạnh trên đường Nguyễn Hiền.
Vào chiều ngày 23/11, anh T. gọi điện thoại cho một người bạn đến ki ốt. Tuy nhiên, khi người bạn này đến đã bàng hoàng phát hiện anh T. đã tử vong trong tư thế treo cổ.
Xem chi tiết tại đây
Cụ bà 72 tuổi bị mất hàng trăm triệu đồng sau cuộc điện thoại lạ
Vào sáng ngày 17/11, nhóm đối tượng này đã gọi điện đến số thuê bao của cụ bà T.T.N (72 tuổi, ngụ quận 3, TP HCM), dọa rằng bà đang bị tình nghi liên quan đến đường dây tội phạm ma túy quốc tế, và yêu cầu bà gửi 400 triệu vào tài khoản chỉ định để kiểm tra số tiền có liên quan đến tội phạm hay không. Hoảng sợ, bà N. đã gửi hàng trăm triệu cho các đối tượng.
Xem chi tiết tại đây
Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng việc tuyển dụng 300 lao động Trung Quốc
Trong báo cáo gửi Thủ tướng, UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc tuyển dụng 300 lao động Trung Quốc tại Đà Nẵng là đúng quy trình, quy định pháp luật hiện hành.
Theo tin tức trên báo VnExpress, VTV, Thanh Niên, Dân Trí, ngày 23/11, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng, Bộ LĐ-TB-XH về việc cho phép Công ty TNHH Sichuan Huashi- nhà thầu công trình khách sạn Marriott (công trình nằm ven biển trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn), tuyển 300 lao động Trung Quốc vào làm việc.
Theo báo cáo, UBND Tp Đà Nẵng khẳng định việc đồng ý cho phép 300 lao động Trung Quốc vào Đà Nẵng làm việc là thực hiện đúng quy định theo Luật Lao động.
Trước đó, phía Công ty TNHH đầu tư và phát triển Silver Shores và nhà thầu công trình khách sạn JW Marriott, đã có công văn gửi UBND TP Đà Nẵng và Sở LĐ-TB-XH về nhu cầu sử dụng lao động kỹ thuật, công nhân tay nghề cao người nước ngoài, với lý do lao động không đáp ứng yêu cầu. Và phía công này này cũng cam kết thực hiện xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc theo từng đợt trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. 300 lao động Trung Quốc vào Việt Nam 7 đợt, mỗi đợt từ 40-50 người, và làm việc từ 1-3 tháng.
Xem chi tiết : tại đây
H.Yen (Tổng hợp)