Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Trả nợ Trung Quốc 650 tỷ đồng/năm cho dự án đường sắt Cát Linh- Hà Đông

Mai Anh
Thứ tư, 24/01/2018, 19:27 (GMT+7)

Chỉ tính riêng khoản vay bổ sung 250 triệu USD từ ngân hàng Xuất khẩu Trung Quốc, Việt Nam đã phải trả nợ cho Trung Quốc đúng hạn cả gốc lẫn lãi số tiền  650 tỉ đồng/năm trong khi dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông  vẫn chưa biết đến khi nào mới hoàn thành.

Chỉ tính riêng khoản vay bổ sung 250 triệu USD từ ngân hàng Xuất khẩu Trung Quốc, Việt Nam đã phải trả nợ cho Trung Quốc đúng hạn cả gốc lẫn lãi số tiền  650 tỉ đồng/năm trong khi dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông  vẫn chưa biết đến khi nào mới hoàn thành. 

Người lao động và Vietnamnet cho hay từ nay đến năm 2025, mỗi năm phía Việt Nam sẽ phải trả nợ tiền vay làm dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông làm 2 lần với số  tiền phải trả ở mỗi kỳ lên đến 14,4 triệu USD, tương đương 325 tỷ đồng.

Theo đó, Bộ Tài chính vừa gửi thông báo đến Bộ GTVT và ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) về việc trả nợ khoản vay tín dụng cho dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào tháng 1 là 2,9 triệu USD. 

Theo cam kết, việc trả nợ các khoản vay cho gói tín dụng ưu đãi 250 triệu USD bổ sung từ ngân hàng Eximbank (Trung Quốc) có thời gian 9 năm, từ tháng 1/2016 đến năm 2025.

Dự án đường sắt Cát Linh- Hà Đông tiếp tục chậm tiến độ do thiếu vốn. Ảnh: Người lao động

Tính đến hiện tại, Việt Nam đã trả được 2 năm với số tiền khoảng 26 triệu USD.
Từ nay đến năm 2025, mỗi năm phía Việt Nam sẽ trả nợ làm 2 lần vào 21/1 và 21/7 hàng năm. Số tiền phải trả mỗi kỳ là 14,4 triệu USD, tương đương 325 tỷ đồng.

Như vậy, trung bình mỗi năm Việt Nam phải trả nợ cho Trung Quốc khoảng 650 tỷ đồng vốn vay để làm đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Ngoài ra, Việt Nam còn khoản vay 419 triệu USD ban đầu để thực hiện dự án.
Dự án được đầu tư bằng vốn ODA Trung Quốc với tổng mức đầu tư ban đầu là 552 triệu USD (8.700 tỷ đồng), vốn vay Trung Quốc 419 triệu USD, vốn đối ứng trong nước là 113 triệu USD.

Dự án này đã được điều chỉnh tăng mức đầu tư lên 891 triệu USD (tương đương 18.792 tỷ đồng), trong đó vốn vay Trung Quốc bổ sung là 250 triệu USD từ năm 2017.  

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
triệu USD
khoản vay

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn