Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Truy tặng danh hiệu "Công dân Việt Nam danh dự" cho bác sỹ Yersin

Bế Đức Thuận
Thứ hai, 22/09/2014, 18:01 (GMT+7)

Ngày 22/9, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội ái mộ Alexandre Yersin đã tổ chức Lễ kỷ niệm 151 năm Ngày sinh bác sỹ Alexandre Yersin (22/9/1863-22/9/2014) với sự tham dự của hơn 150 đại biểu đến từ các địa phương, tổ chức trong và ngoài nước.

  • Khánh Hòa: Kỷ niệm 150 năm ngày sinh Yersin
  • Kỷ niệm 150 năm ngày sinh Yersin
  • Lâm Đồng kỷ niệm 70 năm Ngày mất của nhà khoa học Yersin

Ngày 22/9, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội ái mộ Alexandre Yersin đã tổ chức Lễ kỷ niệm 151 năm Ngày sinh bác sỹ Alexandre Yersin (22/9/1863-22/9/2014) với sự tham dự của hơn 150 đại biểu đến từ các địa phương, tổ chức trong và ngoài nước.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp nghiên cứu khoa học và nêu bật đóng góp của bác sỹ A.Yersin cho Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung.

 

Hình ảnh bác sỹ Yersin trên mẫu tem chung Việt-Pháp. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Chủ tịch Hội ái mộ A.Yersin, bà Nguyễn Thị Thế Trâm, nhấn mạnh: "Chính Yersin đã góp phần làm đẹp cho Nha Trang và Việt Nam hơn một thế kỷ qua. Vẻ đẹp ấy càng trở nên rạng rỡ trước con mắt bạn bè quốc tế, cùng hòa vào bước phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam. Ông xứng đáng được vinh danh là người công dân danh dự của Việt Nam. Trí tuệ khoa học, lòng nhân ái của nhà bác học A. Yersin là một biểu tượng rực rỡ của tinh thần thời đại, tinh thần quốc tế."

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã thông báo quyết định của Nhà nước về việc truy tặng danh hiệu "Công dân Việt Nam danh dự" cho bác sỹ A.Yersin. Tổ chức triển lãm bộ sưu tập tem "bác sỹ A.Yersin- người công dân danh dự Việt Nam."

Bác sỹ A.Yersin (22/9/1863- 1/3/1943) sinh ra tại Thụy Sĩ và tốt nghiệp Đại học Y khoa ở Pháp. Năm 1891, A.Yersin sang Việt Nam và chọn Nha Trang làm nơi ở, làm việc cho đến cuối đời.

A.Yersin còn là người thành lập và là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường thuốc Đông Dương, tiền thân của các Đại học Y và Đại học Dược Hà Nội ngày nay; sáng lập Viện Pasteur Nha Trang. A.Yersin đã để lại sự nghiệp khoa học đồ sộ và quý giá với hơn 50 công trình nghiên cứu ở Việt Nam và Đông Dương.

 

Năm 1990, quần thể di tích về A.Yersin tại Khánh Hòa được Bộ Văn hóa, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2013, Bộ Tư pháp đã đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu “Công dân Việt Nam danh dự” cho A.Yersin./.

Theo NGUYÊN LÝ (TTXVN/VIETNAM+)

 

Bế Đức Thuận (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
tỉnh Khánh Hòa
Alexandre Yersin

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn