Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Vụ nữ công nhân nhặt vàng khởi kiện: Tòa chưa có hồ sơ vụ việc

Đỗ Thị Thảo
Thứ năm, 01/10/2015, 15:21 (GMT+7)

 Chiều ngày 30/9, chị Phạm Tuyết Mai (nữ công nhân nhặt được 5 lượng vàng) cho biết, TAND TP Cà Mau vẫn chưa thể giải quyết đơn kiện của chị đối với người nhận là chủ số vàng là chị Nguyễn Thị Bích Ngân.Trao đổi với PV Dân trí vào chiều tối ngày 30/9, chị Phạm Tuyết Mai cho hay, ngày 30/9, theo lịch hẹn, chị đến TAND TP Cà Mau để làm việc liên quan đến việc chị khởi kiện chị Nguyễn Thị Bích Ngân và Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại- Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý).
Trong vụ chị Mai khởi kiện chị Ngân, phía TAND TP Cà Mau cho biết hiện vẫn chưa nhận được hồ sơ từ phía Công an TP Cà Mau chuyển qua nên chưa thể giải quyết vụ kiện này. “Phía tòa nói khi nào Công an chuyển các hồ sơ có liên quan đến 5 lượng vàng mà tôi nhặt được cũng như công nhận chị Ngân là chủ sở hữu thì mới có thể xem xét xử lý vụ kiện hay không”, chị Mai cho biết.
Trong khi đó, liên quan đến việc chị Mai khởi kiện Công ty Công Lý (chủ quản Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau) vì cho rằng công ty này cho chị nghỉ việc trái luật thì trong ngày 30/9, giữa chị Mai và phía đại diện nhà máy là ông Nguyễn Tiến Tân (Giám đốc điều hành nhà máy) đã có buổi hòa giải ban đầu.
Theo chị Mai, tại buổi gặp lần này, phía đại diện nhà máy có đề nghị nếu chị Mai muốn trở lại làm việc cho Công ty Công Lý, nhà máy sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên, chị Mai không đồng ý và yêu cầu phía Công ty phải bồi thường cho mình. Tuy nhiên, phía đại diện nhà máy không đồng ý với yêu cầu này của chị Mai. Do tại buổi hòa giải không có Thẩm phán nên việc hòa giải cũng không thành.

 

Chiều 30.9, TAND TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) mời chị Phạm Tuyết Mai (35 tuổi, ngụ xã Tân Dân, H.Đầm Dơi) là nguyên đơn khởi kiện Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (Công ty Công Lý), chủ quản Nhà máy xử lý rác thải Cà Mau, đến hòa giải.
Tuy nhiên, hai bên đã không thỏa thuận được. Tại buổi hòa giải, đại diện Nhà máy xử lý rác thải Cà Mau đưa ra đề nghị: Nếu chị Mai chấp nhận mức bồi thường với số tiền 1/2 như yêu cầu và rút đơn khởi kiện thì sẽ báo lại lãnh đạo công ty để nhận chị Mai vào làm lại.Chị Mai không đồng ý vì cho rằng Công ty Công Lý cho chị nghỉ việc trái luật. Theo đơn khởi kiện của chị Mai, ngoài việc yêu cầu xác định quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của Tổng giám đốc Công ty Công Lý với chị là trái luật, chị cũng yêu cầu công ty bồi thường những ngày không được làm việc, tính từ ngày 13.8.2014 đến 13.8.2015 (12 tháng) là 40,8 triệu đồng, bồi thường 2 tháng lương do chấm dứt hợp đồng lao động trái luật là 6,8 triệu đồng, tổng cộng là 47,6 triệu đồng. 

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn