Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Vụ nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể: Nhóm đối tượng sẽ chịu hình phạt như thế nào?

Vy Vy
Chủ nhật, 07/10/2018, 20:29 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình bị xâm hại tập thể, dư luận đặt ra câu hỏi nhóm đối tượng thực hiện hành vi này trong đó có Phó phòng Cảnh sát kinh tế sẽ phải đối mặt với hình phạt như thế nào?

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình bị xâm hại tập thể, dư luận đặt ra câu hỏi nhóm đối tượng thực hiện hành vi này trong đó có Phó phòng Cảnh sát kinh tế sẽ phải đối mặt với hình phạt như thế nào?

Những ngày qua, dư luận TP Thái Bình bàn tán xôn xao vụ xâm hại tình dục tập thể mà nạn nhân là nữ sinh lớp 9 (SN 2004) khiến nhiều người hoang mang và phẫn nộ. 

Trước đó, tin tức từ Pháp luật TP HCM cho hay, ngày 2/9, Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình có nhận được đơn trình báo của gia đình ông C. về việc con gái họ là cháu T.M. bỗng nhiên mất tích sau khi đi chơi cùng bạn không thể liên lạc được.

Thời điểm này, cháu T.M. (SN 2004, trú tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đang là học sinh lớp 9 một trường THCS trên địa bàn TP.Thái Bình.

Mấy ngày sau, cháu M. mới trở về trong trạng thái sức khỏe suy kiệt, có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý, gia đình gặng hỏi mới biết nữ sinh này đã bị một số đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối kết hợp với Công an TP. Thái Bình điều tra làm rõ. Các đối tượng liên quan đã được mời lên làm việc, cơ quan công an đã có biện pháp ngăn chặn để điều tra.

Cũng tại cơ quan công an, cháu T.M. (có mặt của người giám hộ) đã trình bày sự việc và cung cấp danh tính các đối tượng đã xâm hại tình dục mình.

Tranh minh họa. Nguồn internet

Dựa trên các bằng chứng, chứng cứ cụ thể, ngày 11/9, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Công an TP Thái Bình cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 2 nghi phạm: Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974) và Phạm Đức Việt (SN 1974).

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Lam (SN 1972) và Từ Minh Tuyên (SN 1971) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, Điều 145 Bộ luật Hình sự. Đáng chú ý, Phạm Văn Lam là Phó phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Bình).

Theo thông tin trên tờ Người lao động, đối tượng Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm) lại là bố nuôi của nạn nhân N.T.M.

Cũng theo thông tin trên tờ này, vào cuối tháng 8/2018, 4 đối tượng trên cùng 1 đối tượng khác đưa nữ sinh N.T.M lên thuê phòng tại khách sạn H.K. ở TP Thái Bình với mưu đồ xấu.

Tại đây, nhóm đối tượng này đã thay nhau giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 9. Chỉ đến khi thấy bé gái bị "sốc", nhóm đối tượng này mới dừng "cuộc chơi" đưa bé gái về nhà.

Liên quan đến vụ việc gây chấn động này, dư luận đặt ra câu hỏi nhóm đối tượng này sẽ bị xử lý như thế nào?

Chia sẻ với báo GĐ&XH, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục tập thể, trong đó có người trong lực lượng công an là điều không thể chấp nhận.

Cũng theo luật sư Đặng Văn Cường, quá trình điều tra cho thấy việc giao cấu là trái ý muốn của nạn nhân thì những đối tượng này sẽ bị xử lý về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự. Với hành vi nhiều người hiếp dâm một người thì hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân, hoặc tử hình. Trong trường hợp, không chứng minh được hành vi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân, chỉ xử lý về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 Bộ luật Hình sự thì hình phạt có thể tới 15 năm tù.

Hiện nữ nạn nhân đang học lớp 9, do đó cần căn cứ vào giấy khai sinh của nạn nhân để xác định độ tuổi. Đó sẽ là yếu tố quan trọng để xác định tội danh và mức hình phạt. Cơ quan điều tra cũng sẽ trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân để xác định hậu quả, làm cơ sở xác định trách nhiệm pháp lý đối với các đối tượng phạm tội. Riêng đối tượng thuộc lực lượng công an, cần phải tước danh hiệu công an nhân dân và có thể xem xét kỷ luật khai trừ khỏi Đảng nếu có căn cứ xác định đối tượng có tội trong vụ án này.

Hà Trang (tổng hợp)

Vy Vy (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
dâm ô tập thể
nữ sinh bị dâm ô
nữ sinh lớp 9 bị dâm ô
thái bình báo mới
báo mới thái bình

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn