Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Bé gái được thừa kế toàn bộ tài sản

K. Duy
Thứ tư, 29/07/2015, 20:33 (GMT+7)

Ngày 28/7, sau khi bàn bạc, gia đình nạn nhân Lê Văn M. đã thống nhất giao toàn bộ khối tài sản này cho bé N. thừa kế.

Sự kiện

Vụ thảm sát ở Bình Phước

Ngày 28/7, sau khi bàn bạc, gia đình nạn nhân Lê Văn M. đã thống nhất giao toàn bộ khối tài sản này cho bé N. thừa kế.

Theo luật quy định, những người được kế thừa tài sản của gia đình ông M., bao gồm bố ông M. (mẹ ông M. đã mất), bố mẹ bà Nguyễn Thị Ánh Ng. và đứa con duy nhất sống sót mới 18 tháng tuổi là bé Lê Gia L. (hay còn gọi là bé N.).

Tuy nhiên, sau khi gia đình bàn bạc đi đến thống nhất không ai trong diện được hưởng thừa kế ngoài bé N. được nhận số tài sản này. Mọi người sẽ giao toàn bộ khối tài sản này cho bé N. thừa kế, sau này đến khi trưởng thành, bé N. có toàn quyền quyết định về tài sản của mình.

Đại diện gia đình cũng đã lên Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước để làm các thủ tục khai nhận di sản và sang nhượng quyền thừa kế cho bé N.

Bé N. được hưởng thừa kế toàn bộ tài sản.

Ông Nguyễn Lê Vinh (em của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Ng.) cho biết: “Sau khi gia đình lên Sở tư pháp tỉnh Bình Phước để làm thủ tục sang nhượng quyền thừa kế cho bé N., đại diện cơ quan này hứa với gia đình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để gia đình thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trước mắt Sở Tư pháp cấp giấy chứng thực để trên cơ sở này gia đình thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Sau đó sẽ còn rất nhiều thủ tục pháp lý liên quan đến việc thừa kế tài sản của anh chị tôi để lại”.

Cũng theo ông Vinh, cả gia đình ông thống nhất trong thời gian tới sẽ khôi phục lại xưởng sản xuất của gia đình ông Mỹ và Công ty TNHH Quốc Anh hoạt động kinh doanh trở lại.

Luật sư Trần Đình Dũng (Trung tâm tư vấn pháp luật TP Hồ Chí Minh - TW Hội Luật gia Việt Nam) nhận định: "Nếu công ty TNHH Quốc Anh tiếp tục hoạt động thì phạm vi tài sản nếu bị lỗ chỉ nằm trong số vốn hiện có của công ty. Người giám hộ không được đưa những tài sản khác của bé N. vào công ty nhằm kinh doanh.

Ý nghĩa đầu tiên của việc quản lý tài sản của người được giám hộ là để tránh thất thoát giảm giá trị và chờ giao lại cho họ khi họ đã thành niên theo luật định, các giao dịch (bán, cho thuê…) cũng chỉ nhằm mục đích chi dùng cho những nhu cầu cần thiết của cháu N. Đó là các nhu cầu ăn, ở, học tập…".

Việt Thu

K. Duy (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn