Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Vụ trưởng về hưu vẫn được “giữ lại”

Bế Đức Thuận
Thứ hai, 17/03/2014, 08:48 (GMT+7)

Dư luận Bộ Tư pháp đang rất băn khoăn về trường hợp ông Trần Văn Quảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, lẽ ra phải nghỉ hưu từ ngày 1-3 nhưng được “giữ lại” thêm 6 tháng

 

  • Bộ Công an đề nghị hủy đề án cấp mã số công dân của Bộ Tư pháp
  • Bộ Tư pháp không cấm kết hôn đồng giới
  • Bộ Tư pháp làm rõ vụ cụ bà tự thiêu trước cổng TAND
  • Bộ trưởng Bộ Tư pháp lý giải về phạt xe không chính chủ

 

Dư luận Bộ Tư pháp đang rất băn khoăn về trường hợp ông Trần Văn Quảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, lẽ ra phải nghỉ hưu từ ngày 1-3 nhưng được “giữ lại” thêm 6 tháng

Sau khi nghe báo cáo đề xuất của tập thể lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ về việc lựa chọn nhân sự thay thế ông Trần Văn Quảng (vụ trưởng) sắp nghỉ hưu, tại cuộc họp mới đây, Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tư pháp đã thảo luận và cho rằng nhân sự dự kiến đảm nhận chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thay thế ông Trần Văn Quảng (theo đúng tuổi sẽ nghỉ hưu từ ngày 1-3) chưa đáp ứng ngay được. Chính vì thế, Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tư pháp đã nhất trí kéo dài thời gian giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đối với ông Trần Văn Quảng thêm 6 tháng, đến ngày 1-9-2014.

Việc này ngay lập tức gặp phải những luồng dư luận trái chiều trong nội bộ Bộ Tư pháp. Một số ý kiến cho rằng trong Vụ Tổ chức cán bộ và ở các vụ, cục khác có nhiều cán bộ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhưng chưa được xem xét tới.

Ảnh minh họa.

Hơn nữa, tại điều 187 Bộ Luật Lao động (có hiệu lực từ ngày 1-5-2013) quy định người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm so với quy định chung. Tuy nhiên, đến nay, những trường hợp cụ thể có thể áp dụng “gia hạn” tuổi nghỉ hưu theo điều 187 Bộ Luật Lao động vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ vào cuối năm 2013 đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng nghị định hướng dẫn phương án chi tiết về tuổi nghỉ hưu theo điều 187.

“Chúng tôi đã đối chiếu với các quy định hiện hành và thấy việc này rất khó hiểu” - một lãnh đạo cấp cục của Bộ Tư pháp nói.

Trả lời PV, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết sẽ tìm hiểu sự việc và có phản hồi sau. Trong khi đó, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên cho rằng quyết định “giữ chân” ông Trần Văn Quảng thêm 6 tháng hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành cũng như đáp ứng yêu cầu công tác của cơ quan này trong thời gian tới.

Còn ông Trần Văn Quảng từ chối bình luận về việc này và cho rằng trách nhiệm trả lời thuộc về lãnh đạo Bộ Tư pháp và người phát ngôn của bộ này . 

>>> Có thể bạn quan tâm

Cộng đồng mạng chế ảnh Malaysia dùng pháp sư tìm máy bay mất tích

 

//

 

Theo Thế Kha 

Bế Đức Thuận (t/h)

nld.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
về hưu
giữ lại
bộ tư pháp

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn