Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Bác sĩ BV Bạch Mai "nói như muốn khóc" khi họp báo vụ "triệt sản rồi vẫn có thai"

Lê Thị Huyền
Thứ năm, 07/12/2017, 19:12 (GMT+7)

Liên quan tới trường hợp của bệnh nhân nữ 40 tuổi ở Hà Nội triệt sản rồi vẫn mang thai, chiều 7/12, Bệnh viện Bạch Mai đã có thông tin trả lời chính thức đến báo chí.

Liên quan tới trường hợp của bệnh nhân nữ 40 tuổi ở Hà Nội triệt sản rồi vẫn mang thai, chiều 7/12, Bệnh viện Bạch Mai đã có thông tin trả lời chính thức đến báo chí.

Ông Dương Đức Hùng – Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện Bạch Mai cho biết, BS Dậu là bác sĩ là chuyên khoa sản, công tác tại khoa Sản bệnh viện Bạch Mai. Ông đã có 34 năm kinh nghiệm. Còn bệnh nhân L.T.N S. sinh năm 1977 thì đây là sản phụ mổ từ năm 2016 lần thứ 3.

Trường hợp của chị S triệt sản mà vẫn có thai, TS Hùng khẳng định là điều không thể: "Nếu bệnh nhân triệt sản mà vẫn có thai thì phải báo cáo quốc tế vì khi mổ đẻ mà triệt sản thì vô cùng khó". Chính vì thế, TS Hùng khẳng định bệnh viện chưa làm triệt sản cho bệnh nhân S.

Chiều 7/12, Bệnh viện Bạch Mai đã có thông tin trả lời chính thức đến báo chí.

Bệnh viện Bạch Mai đã xem xét lại toàn bộ bệnh án, giấy tờ pháp lý, cách thức mổ và trong cách thức mổ chỉ dừng ở mổ lấy thai nên bệnh nhân có thai hoàn toàn logic về mặt khoa học.

Vụ bệnh nhân mang thai sau triệt sản: Lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai lên tiếng
Triệt sản tại BV Bạch Mai, mẹ 3 con bức xúc vì vẫn có thai lần 4
Nên đọc

Khi xem bệnh án của chị S, TS Hùng cho biết sản phụ S khi đó có nhiều nguy cơ nguy hiểm nếu chửa đẻ lần nữa do tử cung 3 lần mổ nhiều sẹo. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người mẹ, bác sĩ tư vấn triệt sản và giải thích cho bệnh nhân nên vợ chồng chị S có cam kết triệt sản theo yêu cầu.

Bác sĩ Dậu - người phẫu thuật cho chị S kể lại, bệnh nhân được mổ đẻ từ 15/2/2016, trước khi mổ sản phụ có tư vấn rằng chị đã mổ 2 lần nên muốn triệt sản để tránh mang thai lại. Nếu mang thai, thai tiếp tục phát triển thì chị có nguy cơ vỡ tử cung rất lớn, bác sĩ tư vấn chị nên triệt sản trước khi mổ. Nhưng trong khi mổ, vết mổ dính nhiều nên bác sĩ không triệt sản nữa.

BS Dậu cũng cho biết, trong giấy ra viện BS cũng đã ghi rõ chẩn đoán, cách thức phẫu thuật; không ghi đã triệt sản. Trường hợp này ông không triệt sản.

BS Dậu cũng cho biết thêm, có những trường hợp mổ đẻ chỉ cần 1 lần mổ đã dính. Trong khi bệnh nhân này hai lần mổ, nếu triệt sản sẽ gây biến chứng dính ruột, chạm mạch máu nên bác sĩ không triệt sản cho chị S. Bác sĩ cũng đã giải thích cho bệnh nhân là không triệt sản được.

Bác sĩ Dậu quả quyết là có giải thích cho bệnh nhân vì trong quy trình bao giờ cũng có và một phần nào đó bệnh nhân không nhớ lời bác sĩ. Hơn nữa trên hồ sơ bệnh án và giấy ra viện đều có bút tích không triệt sản.

Khi có thai, BS Dậu cho biết bệnh nhân gọi hỏi đã triệt sản chưa, ông nói buột miệng là triệt sản rồi vì không nhớ rõ.

Hơn 34 năm trong nghề, bác sĩ này cho biết: "Mỗi năm tôi mổ cho 600 bệnh nhân, khi bệnh nhân cho xem bức ảnh ra viện và khi tôi đến phòng kế hoạch tổng hợp xem bệnh án thì đúng là tôi chưa triệt sản. Tôi bỏ công sức giúp chị ý nhưng bệnh nhân ra phòng khám nói thiếu thiện trí và làm loạn lên. 

Tôi nói tôi không giải quyết ở đây và sẽ vào bệnh viện có khoa, có phòng và lãnh đạo bệnh viện sẽ giải thích cho chị S"  - bác sĩ Dậu nói như muốn khóc khi nghĩ mình đã giúp mà bệnh nhân lại đối xử như thế.

TS Dương Đức Hùng cho biết, qua sự việc này, BV Bạch Mai sẽ có văn bản gửi Vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) để báo cáo sự việc. Phía BV cũng coi đây là bài học cho cán bộ công nhân viên trong cách giao tiếp với người bệnh và sẽ báo cáo với Bộ Y tế.

Chị S rất mệt mỏi và căng thẳng sau vụ việc.

Lê Thị Huyền (t/h)

Soha/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
vỡ tử cung
thắt ống dẫn trứng
ống dẫn trứng
nạo hút thai
mổ lấy thai

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn