Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Bệnh nhân chữa khỏi Covid-19 có thể tái nhiễm, kháng thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn

Thứ tư, 26/08/2020, 14:01 (GMT+7)

Kháng thể của bệnh nhân đã được chữa khỏi Covid-19 không tồn tại suốt đời, người mắc Covid-19 vẫn có thể tái nhiễm.

Bạn quan tâm
  • Vén màn bí ẩn về loạt xác ướp linh thiêng là vật bảo bối của các vị thần Ai Cập
  • Thiếu nữ mất tích bí ẩn được người đàn ông đưa đi mua điện thoại
  • Ngôi nhà bị tảng đá nghìn tấn 'ôm' nhưng không sập, xem bên trong càng bất ngờ

Theo tin tức từ VOV, ông Ngô Tôn Hữu, chuyên gia hàng đầu của Trung tâm kiểm soát phòng ngừa bệnh Trung Quốc cho biết các kháng thể bảo vệ cơ thể của bệnh nhân nhiễm Covid-19 không tồn tại suốt đời.

Ảnh minh họa: Internet

“Sau khi nhiễm bệnh, cơ thể người bệnh sản sinh ra các kháng thể bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên các kháng thể này không phải là tồn tại suốt đời. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã đưa ra khả năng này, các kháng thể sinh ra sau khi người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 chỉ có khả năng bảo vệ cơ thể trong 6-12 tháng”, ông Ngô Tôn Hữu cho biết.

>>> Xem thêm: Dấu hiệu dễ nhận biết để phân biệt Covid-19 với các bệnh đường hô hấp khác

Trước đó, tại Hồng Kông đã xuất hiện một ca tái nhiễm Covid-19 chứ không phải tái dương tính với Covid-19. Bệnh nhân là nam giới từng mắc Covid-19 hồi cuối tháng 3 và xuất viện hồi giữa tháng 4. Sau khi đối chiếu trình tự gien virus trong lần nhiễm đầu tiên và lần thứ 2 của bệnh nhân này, nhóm nghiên cứu của Khoa vi sinh thuộc Đại học Hong Kong đã phát hiện thấy 24 điểm khác biệt.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, người tái dương tính Covid-19 không có triệu chứng và khả năng lây nhiễm. Trong khi đó, bệnh nhân tái nhiễm là virus vẫn còn sống và hoàn toàn có thể lây nhiễm virus cho người khác.

Mặc dù tái nhiễm nhưng trong cơ thể người bệnh vẫn còn các tế bào nhớ (memory T cells) giúp giảm bớt khả năng dẫn đến các biến chứng nặng của bệnh. Ông Lý Bân - chuyên gia nghiên cứu sinh vật học tế bào của Trung Quốc cho biết dù tái nhiễm nhưng vắc xin vẫn có thể phát huy tác dụng.

(t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Ca mắc Covid-19 đầu tiên trong đợt dịch mới tiên lượng nặng hơn nam phi công người Anh
  • Kít xét nghiệm Covid-19 Trung Quốc cho 3.700 kết quả dương tính giả
  • Hải Phòng ra thông báo khẩn sau khi phát hiện một trường hợp dương tính với COVID-19 tại Hàn Quốc

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn