Nóng 24h
  1. Pháp luật
  2. An ninh hình sự

Phạt vạ 50 triệu đồng vì “tội” ngoại tình: lệ làng trái phép nước

Việt Dũng
Thứ ba, 18/11/2014, 21:00 (GMT+7)

Đôi “gian phu, dâm phụ” bị dân làng đưa ra xử lý theo phong tục tập quán địa phương. Theo đó, người đàn ông ngoại tình phải đền tiền cho vợ và người vợ ngoại tình phải đền tiền cho chồng.

 

  • Ngoại tình ở khách sạn, “phi công” bị đâm thấu ngực
  • Nghi ngờ vợ Ngoại tình, dùng 6 con dao chém chết vợ
  • Vụ giết người yêu trong quán kraoke: Nước mắt người ở lại

 

Đôi “gian phu, dâm phụ” bị dân làng đưa ra xử lý theo phong tục tập quán địa phương. Theo đó, người đàn ông ngoại tình phải đền tiền cho vợ và người vợ ngoại tình phải đền tiền cho chồng.

Mới đây tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk xảy ra một vụ phạt vạ có một không hai, gây xôn xao dư luận.

Tại một buôn làng trong huyện Cư Mgar, có một cô giáo dạy trường cấp 2 tên H.N. trước đây từng yêu anh Y.T.E., người cùng địa phương. Vì nhiều lý do khiến họ không lấy được nhau, hiện tại mỗi người đều đã có gia đình riêng. Chồng H.N. là anh H.A. (SN 1987) hơn vợ một tuổi.

Cuộc sống của vợ chồng H.N. không mấy hạnh phúc, vì người chồng chỉ biết quanh quẩn trên nương rẫy, còn H.N. là giáo viên nên thường xuyên ra ngoài giao lưu. Biết vợ hay giao lưu với nhiều người khác giới, anh H.A. rất không hài lòng. Những lúc ghen tuông, vợ chồng lại to tiếng với nhau, thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau là chuyện bình thường.

Thời gian gần đây, anh H.A. bắt gặp vợ mình đi chơi với Y.T.E. (người yêu cũ). Vì thương đứa con gần 5 tuổi, người chồng nín nhịn cho gia đình được êm ấm. Các cụ xưa có câu: “Tình cũ không rủ cũng tới”, khi ở trong vòng tay âu yếm của người tình cũ, chị H.N. đã quên rằng mình đã là một người vợ, người mẹ. Mỗi lần thấy vợ nhắn tin tình cảm cho người yêu cũ, trái tim người chồng đau thắt, trái lại, H.N. lại rất vui vẻ. Thậm chí, H.N. còn tung tin chồng mình ghen tuông mù quáng, vũ phu.

Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, chuyện bồ bịch của cô giáo H.N. với người yêu cũ bị người thân phát giác. Sáng hôm đó, sau khi dạy hết tiết 4, cô giáo H.N. đến điểm hẹn gặp người yêu cũ ở rẫy cà phê để “tâm sự”. Một người trong buôn đã nhìn thấy cặp tình nhân này và thông báo cho chồng H.N. biết. Để làm chồng H.N. tin, người đàn ông này đã bẻ biển số xe máy và cắt đuôi Xe máy của đôi tình nhân...

Đôi “gian phu, dâm phụ” này bị dân làng đưa ra xử lý theo phong tục tập quán địa phương. Theo đó, người đàn ông ngoại tình phải đền tiền cho vợ và người vợ ngoại tình phải đền tiền cho chồng. Được biết, hai người đã có hành vi ngoại tình trên đã bị phạt số tiền hơn 50 triệu đồng và phải làm cam kết rằng mức phạt sẽ tăng lên đến hàng trăm triệu đồng nếu họ còn tái phạm.

Chúng tôi nêu ra vụ việc trên để bạn đọc cùng trao đổi. Trước hết, dân làng có được phép phạt vạ hai người có hành vi ngoại tình nói trên? Hành vi bẻ và cắt đuôi xe máy của người phát giác vụ ngoại tình có bị xử lý hình sự?

Báo Đời sống và Pháp luật xin giới thiệu bài viết của LS. Nguyễn Tiến nêu quan điểm hành vi phạt tiền có dấu hiệu cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản.

Phép vua giờ không thể thua lệ làng

Trên thực tế, đã có không ít vụ khi bắt quả tang vợ ngoại tình, do thiếu hiểu biết pháp luật, người chồng đã bắt ép kẻ “cắm sừng” mình phải nộp phạt tiền “bồi thường danh dự”. Vì sự thiếu hiểu biết đó mà đã có người chồng từ chỗ là bị hại trở thành bị cáo trong Vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản.

Tội cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trở lại vụ cô giáo H.N. và người tình bị làng bắt phạt vạ, phải nộp trên 50 triệu đồng, trong lúc dân làng phạt vạ, nếu chứng minh được những người tham gia có hành vi đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn uy hiếp tinh thần, buộc H.N. và người tình của H.N. phải nộp tiền phạt, thì có căn cứ để xử lý hình sự những người đó về tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 135 Bộ luật Hình sự. Khách thể của Điều 135 là quan hệ sở hữu và quan hệ nhân thân. Để xâm phạm đến quan hệ sở hữu, người phạm tội phải có hành vi xâm hại đến quan hệ nhân thân.

Vì quan hệ nhân thân được đánh giá cao hơn quan hệ sở hữu, nên tội cưỡng đoạt tài sản có cấu thành hình thức. Chỉ cần người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội, xem như là tội phạm đã hoàn thành. Mục đích chiếm đoạt là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội này.

Với số tiền hơn 50 triệu đồng, lại thêm tình tiết phạm tội có tổ chức, người vi phạm sẽ bị tăng nặng trách nhiệm hình sự theo khoản 2, với khung hình phạt tù từ ba năm đến mười năm.

LS. Nguyễn Tiến

Việt Dũng (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
phạt tiền

Cùng chuyên mục

Chi Pu tham gia show 'ăn khách' nhất nhì Trung Quốc: Xinh đẹp liệu đã đủ?

Sáng nay, xét xử kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Cựu đại úy từng gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất lãnh 7 năm tù vì cướp tài sản

Quản lý quán karaoke trong vụ cháy khiến ba cảnh sát hy sinh đối diện hình phạt nào?

Nữ tài xế 'ma men' lái xe nổ bánh, bỏ chạy ở Bình Phước bị xử phạt số tiền lớn

Ham hố làm 'phi công trẻ' phục vụ quý bà hồi xuân, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn