Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

'Cha đẻ' của thuốc Berberin Phan Quốc Kinh qua đời

Mai Anh
Thứ hai, 19/08/2019, 09:30 (GMT+7)

Dược sĩ Phan Quốc Kinh - 'cha đẻ' của Berberin đã qua đời vào 16/8.

Bạn quan tâm
  • Tin tức giá vàng 24h mới nhất hôm nay 19/8: Liên tục biến động
  • Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 19/8: Hà Nội nắng nóng

Thông tin mới nhất trên Infonet và An ninh thủ đô cho biết, ngày 16/8, dược sĩ Phan Quốc Kinh, người sáng chế ra thuốc Berberin đã qua đời.

Ở thời điểm hiện tại, dù trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại thuốc hiện đại, nhưng Berberin vẫn được coi là “thần dược” chữa bệnh lỵ hiệu quả nhất.

Vào những năm 70k khi tình hình đất nước còn khá nhiều khó khăn và thiếu thốn, thiên tai hoành hành, bệnh dịch bùng phát, đặc biệt là bệnh lỵ. Ở miền Bắc, nhiều người bị tiêu chảy liên tục kiệt sức rồi tử vong.

Dược sĩ Phan Quốc Kinh - cha đẻ của thuốc Berberin. Ảnh: An ninh thủ đô

Sau đó, một cuộc họp khẩn đã triệu tập những GS, nhà y học, dược học hàng đầu bàn biện pháp dập tắt dịch lỵ. Lúc này,vấn đề được đặt ra là phải tự sản xuất thuốc trong nước càng sớm càng tốt. Lúc này, TS Phan Quốc Kinh mới 35 tuổi, đứng lên thay mặt cho ĐH Y Dược xin nhận nhiệm vụ.

Lúc này, Hồ Đắc Di băn khoăn: “Thuốc các anh làm ra liệu có tốt bằng thuốc của phương Tây không?”. TS Kinh khẳng định chắc nịch: “Thầy cứ giao cho chúng em, bọn em hứa sẽ tìm ra loại thuốc đó sớm nhất”.

Một nhóm nghiên cứu với 20 người được thành lập với sự tham gia của các cán bộ, giảng viên, sinh viên đi khắp các làng xã ở miền núi, đồng bằng miền Bắc.

Sau 10 ngày, hàng trăm bài thuốc nam điều trị lỵ được đưa về và nhóm của ông đã chọn ra hơn 20 Cây thuốc có khả năng chống vi sinh vật gây bệnh lỵ. Bắt tay ngay vào việc thu hái dược liệu ở Sa Pa (Lào Cai), nhóm chế ra được 2 loại thuốc: Codanxit, Berberin clorid.

Sau khi thuốc được sản xuất hàng loạt, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng ngay hai loại thuốc này. 
Nhờ loại thuốc này mà dịch lỵ ở miền Bắc đã được dập tắt hoàn toàn.

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Bảo quản cơm nguội như thế này rồi hâm nóng lại để ăn có thể dẫn đến tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm
  • Vụ bé 2 tuổi tử vong sau truyền dịch: 3 năm trước cháu thứ 2 của gia đình cũng mất sau khi điều trị tiêu chảy ở phòng khám tư

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn