Tin Mới
Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Đại gia cây cảnh Toàn "đô la" nói về thú chơi dát vàng lên thân cây đang sống

Đức Hoa
Thứ tư, 02/01/2019, 11:47 (GMT+7)
likefb
sharefb

Theo đại gia cây cảnh Phan Văn Toàn, giới chơi cây cảnh nghĩ đến việc dát vàng lên cây đang sống từ lâu nhưng họ không làm. Ông Toàn dự tính 1 chỉ vàng có thể dát được 1m2 và không tốn kém, trong khi cây cảnh quý có giá cả chục tỷ đồng.

Theo đại gia cây cảnh Phan Văn Toàn, giới chơi cây cảnh nghĩ đến việc dát vàng lên cây đang sống từ lâu nhưng họ không làm. Ông Toàn dự tính 1 chỉ vàng có thể dát được 1m2 và không tốn kém, trong khi cây cảnh quý có giá cả chục tỷ đồng.

Anh Việt bên cạnh cây dát vàng Long Tranh Hổ Đấu. Ảnh VNN

Mới đây, anh Trần Quốc Việt - chủ một nhà vườn ở Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ đang khiến nhiều người kinh ngạc khi trạm khắc cây đang sống theo hình Phật Quan Âm, Phật Di Lặc, Long Tranh Hổ Đấu... rồi dát vàng lên đó. Ý tưởng này khiến cho cây và các bức tượng điêu khắc trên đó trở lên sống động, độc đáo.

Bày tỏ với báo Dân trí, anh Việt cho biết từng thử dát vàng lên thân cây chết nhưng không đẹp. Sau đó, thấy người hàng xóm chặt bỏ cây phát tài sống, anh xin về và nảy sinh ý tưởng điêu khắc trên cây sống.

Một số cây được dát vàng trong khu vườn nhà anh Việt. Ảnh VNN

"Sau lần đầu tiên thử nghiệm trên cây xanh đã cho sản phẩm ưng ý, cây vẫn sống khỏe mạnh nên tôi quyết định “dát vàng” lên các cây thân cây còn sống như cây phát tài, khế, mận", anh nói và cho biết giá cây dát vàng đắt nhất là 80 triệu đồng, rẻ nhất 5 triệu đồng.

Gốc khế được chạm trổ. Ảnh: Lao động

Trên tờ Dất Việt dẫn lời chủ vườn nói thêm, cây nào dát nhiều nhất mất khoảng 1 chỉ vàng chất lượng 9999, trong thời gian khoảng 14 ngày mới xong. Mỗi tác phẩm thường phải trải qua 3 công đoạn dát vàng, sau mỗi công đoạn phải trà làm nhẵn lớp dát rồi tiếp tục làm lớp khác đè lên.

Những cây như thế thường có giá thành lên tới 40 - 50 triệu đồng. Anh Việt kỳ vọng, số lượng vàng dát lên cây đang sống có độ bền khoảng 5 năm.

"Trước khi điêu khắc dát vàng thì phải xử lý cho chết phần chạm trổ trên cây, mục đích để tượng không bị biến dạng qua năm tháng. Công đoạn khó nhất là lên màu cho sản phẩm, còn được anh gọi là "vác vàng lá" 9999", trên tờ Lao động dẫn lời anh Việt nói và cho biết dù phải bỏ nhiều tâm huyết cho mỗi sản phẩm, nhưng anh Việt vẫn muốn thử nghiệm trên một số cây khác như bonsai, vú sữa.

Liên quan tới thú chơi độc đáo của anh Việt, đại gia cây cảnh Toàn "đô la" (Phú Thọ) cho rằng, người chơi cây cảnh thực thụ sẽ không ai dát vàng lên cây đang sống, bởi việc này gây hại cho cây, độ bền cũng không cao.

Theo vị này, giới chơi cây cảnh nghĩ đến điều này từ lâu nhưng họ không làm. Ông Toàn dự tính 1 chỉ vàng 9999 có thể dát được 1m2 và không tốn kém là bao, trong khi cây cảnh quý có giá cả chục tỷ đồng.

"Không ai vì một chỉ vàng mà làm hỏng cái cây cả tỷ đồng cả. Chỉ có những cây không có giá trị nhưng người ta cứ làm quá lên để thổi phồng giá trị của nó", trên Đất Việt dẫn lời ông Toàn "đô la" nhận xét.

Trong khi đó, TS Nguyễn Văn Việt (Giảng viên khoa Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Đại học Khoa học Tự nhiên) cũng cho rằng, thú chơi dát vàng là sở thích của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, việc làm này có thể sẽ khiến cây bị ngộ độc kim loại dẫn đến phát triển không bình thường.

Ông Việt phân tích, lớp vàng dát lên cây sẽ ngăn cản khả năng thoát nước và trao đổi chất dinh dưỡng. Dù vàng không phải kim loại mang độc tính cao, nhưng khi kết hợp với các loại hóa chất khác lúc dát sẽ gây nguy hiểm cho cây.

Hơn nữa, việc tác động vật lý vào phát triển tự nhiên của cây ít nhiều cũng khiến cho cây bị ảnh hưởng khả năng sinh trưởng.

Đức Hoà (tổng hợp)

  • Thanh tra toàn diện biệt phủ nguy nga trên đất vàng đặc khu Vân Đồn
  • Người dân Thủ Thiêm: "Làm 12km đường hết 12.000 tỷ đồng, đây là đường dát vàng"
  • Căn hộ trị giá 7 tỷ đồng nơi đất vàng thủ đô của nam diễn viên Mạnh Trường

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn