Tin Mới
Nóng 24h
Ad
  1. Ôtô xe máy

Gia đình có con nhỏ tài chính eo hẹp, gợi ý 5 mẫu xe 7 chỗ chưa đến 300 triệu đồng dễ mua

Quyết Thắng
Chủ nhật, 06/11/2022, 09:31 (GMT+7)
likefb
sharefb

Với mức giá chưa đến 300 triệu đồng, những chiếc xe 7 chỗ này đáng để cân nhắc cho các gia đình có tài chính eo hẹp nhưng đông người.

Sự kiện

Toyota

Suzuki

Bạn quan tâm
  • Tháng 11 này dự báo biển Đông sẽ có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền
  • O Sen bất ngờ bị lộ giọng hát thật khác hẳn trên Ca Sĩ Mặt Nạ
Ad

Nhiều người hiện nay lo lắng không có khoản tiền lớn để mua xe, tuy nhiên nếu như có khoảng 300 triệu đồng, bạn vẫn có thể sở hữu một trong những chiếc xe cũ dưới đây để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. 

Suzuki Ertiga 2015 - 2016

Hiện nay trên thị trường mẫu xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ Suzuki Ertiga 2015 - 2016 hiện đang có mức giá dao động từ 300 triệu đồng, thậm chí một số xe còn có mức giá dưới 300 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu xe 7 chỗ giá rẻ tính thực dụng cao, không gian rộng rãi thích hợp cho gia đình đông người. Động cơ xe lại tiết kiệm xăng. 

Gia đình có con nhỏ tài chính eo hẹp, gợi ý 5 mẫu xe 7 chỗ chưa đến 300 triệu đồng dễ mua - ảnh 1

Dòng xe này cũng được đánh giá là khá bền bỉ, ổn định dù đã qua sử dụng nên nếu mua xe cũ cũng phần nào yên tâm về chất lượng. Tuy nhiên một điểm trừ của mẫu xe này là ngoại hình khá cổ nếu không muốn nói là lỗi thời. Thế nhưng nếu như cần một chiếc xe 7 chỗ với tài chính giới hạn chỉ khoảng 300 triệu đồng thì Suzuki Ertiga 2015 - 2016 vẫn là một lựa chọn đáng để cân nhắc.

Toyota Innova 2012 - 2014

Gia đình có con nhỏ tài chính eo hẹp, gợi ý 5 mẫu xe 7 chỗ chưa đến 300 triệu đồng dễ mua - ảnh 2

Ngoài Suzuki Ertiga 2015 - 2016 thì Toyota Innova 2012 - 2014 cũng là một lựa chọn đáng để suy nghĩ. Xe có ưu điểm là chất lượng, hiệu quả, độ bền bỉ cao được chứng minh qua nhiều thế hệ. Phần lớn người dùng đều đánh giá xe Innova bền dáng, lành tính và ít hỏng vặt. Nội thất trong xe vượt trội với không gian rộng rãi, tính đa dụng cao. Do phổ biến nên nếu sửa chữa cũng khá thuận tiện. Tuy nhiên nhược điểm của xe này là đời xe cũ, thiết kế không bắt mắt, trang bị chỉ ở mức cơ bản mà thôi. 

Kia Carens 2014 - 2016​

Thêm một lựa chọn cho gia đình nào muốn mua xe trong tầm giá 300 triệu đồng. Đây là mẫu xe dòng MPV 7 chỗ cỡ trung chủ lực của Kia tại Việt Nam. Xe được sản xuất vào năm 2009 nhưng phải đến năm 2015, Kia Carens nhường lại vị trí cho đàn em Kia Rondo. Trên thực tế đây là thế hệ thứ 3 của Kia Carens trên toàn cầu.

Xe được trang bị động cơ xăng Theta 2.0L, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, tích hợp van biến thiên CVVT cho công suất tối đa 143 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 189 Nm tại 4.250 vòng/phút. Đi kèm là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động.

Ưu điểm của chiếc xe này là không hỏng vặt, khung gầm bền bỉ. Chi phí bảo dưỡng khá rẻ. Tuy nhiên nhược điểm là đầu xe có thiết kế hơi lỗi mốt. Không gian nội thất chật. Gầm khá thấp. Xệ đuôi khi chạy full tải.

Mitsubishi Zinger 2010 - 2011​

Xe được ra mắt vào tháng 8/2008 nhằm cạnh tranh trực tiếp với đối thủ là Toyota Innova, nhưng nhanh chóng mẫu xe này bị khai tử vào năm 2011. Tuy nhiên trong khoảng tầm giá 300 triệu, Mitsubishi Zinger vẫn đang là lựa chọn khá đáng cân nhắc cho những gia đình có tài chính hạn chế. 

Hiện xe được trang bị khối động cơ xăng 2.4L cho công suất tối đa 139 mã lực và mô-men xoắn cực đại 207 Nm. Đi kèm là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Ưu điểm của xe là khoang nội thất rộng rãi, khung gầm và động cơ bền bỉ. Đặc biệt, dòng xe này được đánh giá ít hỏng vặt. Nhược điểm của xe là thiết kế cục mịch, hao xăng. Chi phí bảo dưỡng, phụ tùng thay thế đắt đỏ.

Ford Everest 2007 - 2008​

Được biết đây là phiên bản nâng cấp của thế hệ đầu tiên ra mắt tại Việt Nam vào năm 2005. Trên thị trường xe cũ hiện tại, Ford Everest 2007 - 2008 có mức giá dao động từ khoảng 200 - 350 triệu đồng tùy thuộc vào từng phiên bản và tình trạng xe. Với đời xe 2007, Ford Everest có 3 phiên bản: Everest 2.5L 4×2 MT, Everest 2.5L 4×4 MT, Everest 2.6L 4×2 MT. Trong khi đời xe 2008, phiên bản Everest 2.5L 4×2 AT thay thế vị trí của Everest 2.6L 4×2 MT.

Các phiên bản của Everest 2.5L đều sử dụng động cơ diesel 2.5L cho công suất 107 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm. Trong khi phiên bản Everest 2.6L sử dụng động cơ xăng 2.6L cho công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm.

Ưu điểm của xe này là khung gầm cứng cáp. Khoang cabin rộng rãi. Khoảng sáng gầm cao. Song nhược điểm là thiết kế lỗi mốt. Trang bị tiện nghi hạn chế. Đời xe sâu, hao xăng/dầu...

Quyết Thắng (t/h)

Theo ArtTimes
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Honda SH 350i giảm giá sập sàn, bỏ xa mức đề xuất: Cơ hội vàng mua xe đã tới
  • Honda Civic Type R 2022 lộ diện với giá khoảng 2 tỷ đồng
Từ khóa:
Suzuki
Toyota
Kia
Mitsubishi
Ford

Cùng chuyên mục

Dịch vụ thuê xe đi Đà Lạt uy tín – Khởi hành an toàn cùng Xe Sài Gòn

BYD SEALION 6 HẠ CÁNH THISO MALL SALA

OSAKAR - Hành trình hơn 20 năm kiến tạo thương hiệu xe điện hàng đầu Việt Nam

Thị Trường Ô Tô Cũ Năm 2024: Phục Hồi Mạnh Mẽ Và Xu Hướng Mới

Kiểm định chất lượng Mazda 3 cũ nhằm tránh các "lỗi kinh niên"

Những điều bạn không nên bỏ qua khi sử dụng dịch vụ cầm cố ô tô

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn