Tin mới

Tháng 11 này dự báo biển Đông sẽ có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền

Thứ tư, 02/11/2022, 14:47 (GMT+7)

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, sau cơn bão số 7 trên biển Đông, tháng 11 tới sẽ đón từ 1 đến 2 cơn bão/áp thấp khả năng đổ bộ vào đất liền.

Các chuyên gia nhận định tháng 11 này vẫn là cao điểm mùa mưa bão trên biển Đông. Dự báo sau cơn bão số 7, Biển Đông có thể đón thêm 1-2 bão/áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tháng 11 này dự báo biển Đông sẽ có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền
Tháng 11 này dự báo biển Đông sẽ có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền

Ngoài ra các chuyên gia nhận định những năm La Nina tác động như năm nay, mưa bão thường dồn dập vào cuối năm, trong khi đó khả năng cao xuất hiện những cơn bão mạnh, dị thường, trái quy luật.

Dự báo xa hơn nữa là từ nay đến tháng 4/2023 trên khu vực biển Đông có thể xuất hiện khoảng từ 2-4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Không loại trừ khả năng, đến tháng 1/2023 vẫn sẽ có bão hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông.

Mùa Đông năm nay đến sớm và lạnh hơn
Mùa Đông năm nay đến sớm và lạnh hơn

Trong một diễn biến khác, năm nay mùa Đông cũng được nhận định là đến sớm và lạnh hơn mọi năm. Về nhiệt độ khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nhiệt độ trung bình tháng 11-12/2022 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C; tháng 1-2/2023 nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 11/2022-2/2023 nhiệt độ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng  đầu mùa đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ảnh: Internet, TTKTTV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news