Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Giải mã phương pháp giải cứu nạn nhân trong vụ sập hầm thủy điện

Đỗ Thị Thảo
Thứ hai, 22/12/2014, 17:01 (GMT+7)

Nhờ phương pháp "hầm trong cát" của lực lượng công binh mà 12 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng được giải cứu.

  • Tình hình sức khỏe nạn nhân vụ sập hầm giờ ra sao?
  • Vụ sập hầm thủy điện: Thêm một đêm thức trắng vì hạnh phúc vỡ òa

Nhờ phương pháp "hầm trong cát" của lực lượng công binh mà 12 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng được giải cứu.

 

//

 
Chiều 18/12, khi họp bàn tại hiện trường Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thông qua phương pháp "hầm trong cát" truyền thống và giao quyền chỉ huy cho lực lượng công binh của quân đội thực hiện. 


Để cứu được 12 công nhân mắc kẹt, lực lượng công binh đã phải thay phiên nhau đào hầmliên tục trong 24 giờ đồng hồ. 


Người chỉ huy cao nhất là Đại tá Nguyễn Hữu Hùng – Phó Tổng tham mưu binh chủng, công binh, Bộ quốc phòng trực tiếp chỉ đạo công binh đào hầm.

 

 

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng - Phó tổng tham mưu binh chủng, công binh, Bộ quốc phòng. (Ảnh: VTC).

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng cho biết: "Phương pháp “hầm trong cát” là một biện pháp thi công! Trong cuộc giải cứu này, chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp, trong đó biện pháp quan trọng nhất là thi công theo phương pháp đó.
Cụ thể là thi công đường hầm trong môi trường cát, trong môi trường nền đất đá rất yếu. Khu vực chúng tôi làm nhiệm vụ đất đá nhão, không liên kết nên chẳng khác gì trong môi trường cát. Mình phải chống được cát thì mới tiến được. Nói ra thì cách thức thực hiện rất dài và cũng hạn chế vì đây là bí quyết nghề nghiệp. Nếu độc giả nào yêu mến, muốn tìm hiểu thì xin mời nhập ngũ Binh chủng Công binh, chúng tôi sẽ huấn luyện chu đáo nội dung này để các đồng chí đi làm nhiệm vụ cứu hộ.

Nó giải quyết việc đào các tuyến hầm trong điều kiện nền đất không ổn định, địa chất phức tạp và rất yếu, cụ thể nhất là trong môi trường cát".

 

 

Các chiến sĩ công binh cuối cùng trực tiếp đào hầm trong thời điểm giải cứu người mắc kẹt. (Ảnh: VTC).

Nói về công tác cứu hộ của lực lượng công binh, Đại úy Lê Văn Quỳnh - Đại đội trưởng đại đội 3, tiểu đoàn 93 chia sẻ với PV VTC, 16h10 chiều 18/12, lực lượng công binh bổ nhát cuốc đầu tiên, bắt đầu đào hầm thoát hiểm ngách bên trái. 

Đến 15h55 chiều 19/12, các chiến sỹ công binh đã thông được hầm. Tuy nhiên, lúc đócó hàng trăm người ngoài hiện trường, nếu thông tin bị lộ sẽ gây cản trở và ảnh hưởng đến công tác giải cứu nạn nhân. Vì An Nguy của 12 công nhân đang bị mắc kẹt bên trong nên các anh phải giữ bí mật đến phút cuối cùng cho tới khi giải cứu được các nạn nhân ra ngoài.

Phương pháp "hầm trong cát" đã được bộ đội ta áp dụng trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ. 
Phương pháp đào hầm truyền thống của chiến sỹ công binh chỉ dùng dụng cụ thô sở như cuốc, xẻng… và chỉ có ý chí được rèn luyện trong quân đội mới thực hiện được.

Theo My Vân/ Đời Sống & Pháp Luật

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
sập hầm thùy điện
12 công nhân mắc kẹt

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn