Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Hà Nội nóng như cái lò, đường phố vắng vẻ hơn ngày Tết

Đức Hoa
Chủ nhật, 19/05/2019, 11:25 (GMT+7)

Phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) thường vẫn nhộn nhịp vào cuối tuần, nhưng mấy ngày qua bỗng vắng vẻ như ngày Tết do ngoài trời quá nóng với nền nhiệt gần 60 độ C.

Bạn quan tâm
  • Hà Nội: Một cụ ông tử vong nghi bị sốc nhiệt do nắng nóng
  • Thời tiết ngày 19/5: Nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C
  • Nắng nóng gay gắt trên 40 độ C ở Hà Nội sẽ kéo dài bao lâu?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Phố đi bộ quanh hồ Gươm vắng tanh như chùa Bà Đanh trong khoảng từ 10h sáng đổ về chiều. Ảnh: VNN

Tại thủ đô Hà Nội, trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-39 độ, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ. Tuy nhiên, ở ngoài trời, do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ cao hơn rất nhiều, có thể lên đến gần 60 độ C.

Nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở Hà Nội hôm nay đạt 41 độ C, đỉnh điểm của đợt nắng nóng. Tuy nhiên, thực tế ngoài trời còn cao hơn mức này nhiều. Ảnh: VNN

Theo trang thời tiết World Weather Online, trong đợt nắng nóng lần này, ngày 19/5 sẽ là ngày Hà Nội có nhiệt độ cao nhất. Theo đó, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lên 46 độ C nếu ra đường vào buổi trưa và chiều; nhiệt độ thấp nhất cũng vào khoảng 32 độ C.

Nắng nóng gay gắt kéo dài suốt vài ngày khiến đường sá, các điểm du lịch vắng người. Vốn rất nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần nhưng vào 2 ngày cuối tuần, phố đi bộ Hồ Gươm vắng tanh không bóng người. Thậm chí còn vắng hơn cả ngày mùng 1 Tết.

Nữ du khách trải nghiệm cảm giác đọc sách giữa trời nắng nóng cạnh hồ Gươm. Ảnh: VNN

Theo nhận định, hôm nay, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ bước vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng gay gắt này.

Người dân thủ đô trú nắng dưới hầm đi bộ. Ảnh: TQ

Theo các chuyên gia, nắng nóng kéo dài liên tục nhiều ngày có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Vì thế, trong khoảng 11 - 17 giờ hằng ngày, người dân cần hạn chế lao động, di chuyển nhiều trên đường. Bên cạnh đó, người dân chủ động uống bổ sung nhiều nước, tăng cường về chế độ dinh dưỡng để cơ thể có thể tăng sức đề kháng.

Một cụ ông lang thang ở Hà Nội bị tử vong nghi do sốc nhiệt vì nắng nóng.

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Tông vào xe máy kéo, 2 thanh niên đi xe máy tử vong
  • Hà Nội: Cháy quán cà phê, 2 người tử vong do ngạt khí
  • Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Lời khai chấn động của nhóm nghi can

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn