Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Hà Tĩnh: Hái nấm lạ ở rừng về nấu canh, 2 mẹ con nhập viện cấp cứu

Đức Hoa
Thứ sáu, 09/10/2020, 18:54 (GMT+7)

Ngày 9/10, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh ) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 4 người (trong đó có 2 mẹ con), nhập viện do ăn nhầm nấm độc hái trong rừng.

Bạn quan tâm
  • Những đồ dùng học tập 'quốc dân' một thời để nhớ của thế hệ 8x và 9x đời đầu
  • Gái xinh bán cơm rang có màn múa chảo đỉnh cao khiến người xem muốn 'rớt tim'
  • Quả chuối dài nửa mét, nặng hàng cân khiến cả nhà ăn mãi không hết

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, vào chiều 8/10, anh Nguyễn Tiến Dũng (25 tuổi, trú thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh), cùng bạn vào rừng hái nấm để về ăn.

Thấy một loại nấm lạ giống với loại nấm hay mọc ở cây keo. Nghĩ loại này nấu canh tốt nên Dũng đưa về nhà nấu canh ăn.

Những loại nấm vừa mọc sau mưa, có màu sắc sặc sỡ thường là nấm độc và rất nguy hiểm. Vì thế, người dân chỉ nên ăn nấm được trồng, đã biết chắc chắn chủng loại, nguồn gốc.. Ảnh: FB

Đến 18h cùng ngày, sau khi ăn xong thì Dũng, và bà Nguyễn Thị Diêu (47 tuổi, mẹ của Dũng) cùng 2 người hàng xóm là Nguyễn Văn Quyết (29 tuổi), Trần Văn Giáp (30 tuổi) xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi.

Bà Diêu đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: BSCC

Cả 4 người sau đó được đưa tới Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thăm khám. Sau khi xác định các bệnh nhân ăn phải nấm độc, bệnh viện đã tổ chức cấp cứu theo phác đồ điều trị ngộ độc như rửa ruột, truyền dịch giải độc.

Hiện sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định.

Theo các bác sĩ, ngộ độc nấm thường gây đau bụng, nôn mửa, hoa mắt, chóng mặt, đi ngoài phân lỏng, toàn thân mệt mỏi, da xanh tái, co giật, khó thở… Thậm chí, độc tố của một số loại nấm có thể gây liệt thần kinh, phá huỷ tế bào gan, thận, dẫn đến hôn mê, tử vong.

Những trường hợp ngộ độc nấm, suy gan cấp, điều trị nội khoa thường thất bại, chỉ có biện pháp duy nhất là ghép gan. Tuy nhiên, việc ghép gan thường rất khó khăn do chi phí cao, khó tìm được gan tương thích để ghép và không phải cơ sở y tế nào cũng có thể thực hiện được.

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • 3 người trong gia đình nguy kịch sau khi hái nấm mọc sau mưa về ăn
  • Vụ 22 học sinh ở Hà Nội ngộ độc: Cơ sở cung cấp suất ăn dùng nước giếng khoan
  • Xác định món ăn khiến 25 trẻ ở chùa Kỳ Quang 2 bị ngộ độc phải nhập viện

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn