Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Hải Phòng: Người đàn ông suýt cưa chân vì thói quen ăn gỏi cá sống

Minh Tuấn
Thứ bảy, 02/05/2020, 11:56 (GMT+7)

Sau một ngày ăn gỏi cá rô phi sống cùng một số người bạn, ông T. bất ngờ sốt cao, chân phải bị tê không cử động được nên đã được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu.

Bạn quan tâm
  • Tài tử nổi tiếng người Canada phải cưa chân vì biến chứng Covid-19
  • Chiến sĩ CSCĐ phải cưa chân sau nỗ lực vây bắt nhóm đua xe
  • Hà Hồ 'quẩy' cực sung bên Kim Lý, nhưng biểu cảm của chàng lại rất ngáo ngơ

Theo tin tức từ Dân trí và Tri thức trực tuyến, sự cố xảy ra với ông N.V.T. (54 tuổi, Hải Phòng). Ông T. được người nhà đưa đến bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu hôm 9/4, trong tình trạng bị sốc nhiễm độc nguy hiểm.

Cụ thể, người nhà bệnh nhân cho biết vài ngày 7/4, sau khi làm việc xong, ông T. cùng với bạn bè ăn món gỏi cá rô phi - đây là món ăn thường xuyên được người đàn ông này cùng bạn bè thưởng thức.

Người đàn ông suýt phải cưa chân vì ăn gỏi cá sống (ảnh Tri thức trực tuyến)

Tuy nhiên sau hôm đó, chỉ sau 1 ngày ăn gỏi cá rô phi, ông T. bắt đầu bị sốt cao, chân phải tê và không thể cử động được. Người nhà ngay lập tức đưa ông đến bệnh viện.

Tại đây bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm độc do "vibrio haemolyticus" hay còn gọi là "tả biển", một loại vi khuẩn thường có trong các loại thủy sản như cá, tôm…

Người bệnh nhanh chóng rơi vào trạng thái sốc, suy giảm chức năng gan, thận, và phải cần tới vận mạch để duy trì huyết áp rồi được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ trực cấp cứu chuyên khoa chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Việt Đức là nơi tiếp nhận bệnh nhân T. đã phải liên tục hội chẩn, đưa ra các biện pháp tốt nhất nhằm duy trì tình trạng huyết động đồng thời đưa ra phương án tốt nhất để điều trị cẳng chân cho nạn nhân.

Sau 3 ngày tích cực điều trị, may mắn ông T. đã tỉnh lại, các chỉ số cơ thể đều dần ổn định. Sau đó, bệnh nhân được đưa vào điều trị tại khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương.

1 tuần sau đó, tình trạng của bệnh nhân đã tiến triển sốt hơn, các bộ phận dần trở lại bình thường. Ông T, đã được các bác sĩ phẫu thuật lại để cắt lọc và xử trí nhiễm khuẩn ở cẳng chân phải cùng với việc duy trì kháng sinh liều cao, thay băng chăm sóc tại chỗ. Kết quả đã không còn xuất hiện "tả biển".

Vibrio parahaemolyticus được biết đến là loại vi khuẩn bệnh truyền nhiễm cấp tính lây theo đường ăn uống, cùng họ với vi khuẩn tả (vibrio cholerae) gây ra nên còn được gọi là “tả biển”.

Loại vi khuẩn này ưa mặn (halophile) nên chúng mọc tốt ở môi trường kiềm và mặn, tồn tại trong nước biển và các động vật biển như cá, tôm, sò, ốc..., thường sống ở các cửa sông và ven biển hầu hết các vùng trên thế giới.

Minh Tuấn (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Hoảng hốt với loạt ảnh chụp lén của chân dài từng lộ đoạn ghi âm với Cường đô la
  • Gia thế bất ngờ về bạn trai đại gia giấu kín của chân dài Phạm Hương
  • Từ chối làm đồng đội của Chanathip, Quang Hải bị fan Thái mỉa mai
Từ khóa:
gỏi cá sống
gỏi cá rô phi
Hải Phòng

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn