Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Cuộc Sống

Khói hương có thể gây bệnh ung thư

Nguyễn Thị Thỏa
Thứ ba, 20/01/2015, 14:45 (GMT+7)

Thắp hương là nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống tâm linh của người Việt, nhất là trong những ngày lễ, tết thì nhu cầu đốt hương lại càng cao. Tuy nhiên, khói hương lại gây hại cho sức khỏe mà nhiều người có thể còn chưa biết. 

Thắp hương là nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống tâm linh của người Việt, nhất là trong những ngày lễ, tết thì nhu cầu đốt hương lại càng cao. Tuy nhiên, khói hương lại gây hại cho sức khỏe mà nhiều người có thể còn chưa biết. 

Theo bác sĩ Hoàng Xuân Đại, nguyên chuyên gia cao cấp của Bộ Y tế đăng trên báo Dân Trí cho biết, nhiều người có quan niệm sai lầm rằng, khói hương không gây độc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bất cứ cái gì sinh ra khói đều độc.

Trong hương, thành phần tạo mùi thơm là những hợp chất benzen. Khi đốt cháy, chất độc sẽ kích thích tác động liên kết bề mặt của đường hô hấp dẫn đến viêm hô hấp mãn tính, phá hủy các tổ chức cơ thể dẫn đến biến đổi tế bào, biến đổi gen gây ra các hiện tượng dị sản, loạn sản. Khi là tế bào ác tính chúng sẽ biến thành tế bào ung thư.

 

“Chẳng qua cho đến thời điểm này chưa có nhiều công trình nghiên cứu về tác động của khói hương tới sức khoẻ. Chính vì thế mà nhiều người chủ quan, sử dụng bừa bãi và thiếu hiểu biết về hương”, BS Hoàng Xuân Đại nói.

Đặc biệt, nhiều người còn quan niệm rằng hương càng cong càng có lộc, Tuy nhiên theo BS Đặng Văn Nguyên, cựu cố vấn chuyên môn của bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết, để có được tàn uốn cong người sản xuất phải tẩm hóa chất phosphoric acid (H3PO4) để ngâm tăm hương.

Điều này vô cùng nguy hiểm, bởi khi nén hương càng cong và đẹp thì nồng độ hóa chất và thời gian ngâm tẩm càng nhiều. Vì thế, mức độ nguy hiểm sức khỏe con người ngày càng gia tăng.

 

Hơn nữa, nhiều gia đình có thói quen cắm chân hương vào đồ ăn, xôi... để cúng. Việc làm này khiến những hóa chất được tẩm trong chân hương truyền vào thức ăn, dẫn đến gây ngộ độc. Vì vậy, thay vì cắm hương vào thức ăn, bạn có thể cắm hương vào bát hương và để xa vị trí mâm cỗ tránh những tác hại sức khỏe.

Theo các chuyên gia y tế cho biết, khi thắp nhang, phải luôn mở cửa thoáng để khói không bị tụ lại một chỗ.

BS Lê Thu Hương, Trung tâm y tế quận Tây Hồ khuyến cáo, người già, trẻ nhỏ và đặc biệt là những người có tiểu sử bệnh hô hấp, hen suyễn cần tránh những nơi có khói hương.

 

Nơi thờ cúng nên để ở chỗ thoáng, khi thắp hương nên mở hết các cửa để khói hương có điều kiện phát tán nhanh, không tích tụ trong nhà. Tốt nhất nên thắp từ 1- 3 nén hương chứ không nên thắp quá nhiều..

Thoa Nguyễn (tổng hợp)

Nguyễn Thị Thỏa (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
tcs hại của khói hương
đốt hương gây ung thư
đốt hương đúng cách

Cùng chuyên mục

Cập nhật KQXS Vietlott siêu nhanh, siêu chính xác tại Xổ Số Hoàng Kim

Vì sao cách vay tiền bằng cà vẹt xe máy vẫn “sống khỏe”?

Sàn gỗ nhựa Việt Pháp - Xu hướng vật liệu xây dựng bền vững

Giải mã 5 điều người nuôi thú cưng hiện đại cần quan tâm khi chọn thức ăn cao cấp cho thú cưng

Người bán rau lâu năm nhắc nhỏ: Chớ nên mua cải thảo khi có 3 dấu hiệu này

Sử dụng giấy phép lái xe bị mờ ảnh có bị phạt?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn