Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Lời trần tình của Bí thư huyện đào hầm xuyên núi ở Quảng Nam

Đỗ Thị Thảo
Thứ năm, 31/03/2016, 14:41 (GMT+7)

Ông Bh'riu Liếc, Bí thư huyện ủy Tây Giang (Quảng Nam)- người đào hầm xuyên núi cho hay mục đích của việc làm là để phục hồi nghề nấu rượu gia truyền của gia đình, chứ không phải để tìm vàng.

Ông Bh'riu Liếc, Bí thư huyện ủy Tây Giang (Quảng Nam)- người đào hầm xuyên núi cho hay mục đích của việc làm là để phục hồi nghề nấu rượu gia truyền của gia đình, chứ không phải để tìm vàng.

Theo tin tức trên báo Tri Thức Trực Tuyến, Công an TP HCM, Dân Trí sáng ngày 31/3, ông Bh'riu Liếc, Bí thư Huyện ủy Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã có văn bản tường trình về việc đào hầm xuyên núi làm hầm chứa rượu.

Trong bản tường trình của mình, vị Bí thư huyện Tây Giang đã thừa nhận gia đình đàm hầm xuyên núi từ năm 2009 đến 2014. Hầm dài 48m, cao 1,8-2; rộng 1m thông từ nhà bếp xuống đường. 

Tuy nhiên, theo ông Liếc việc đào hầm này không phải là để tìm vàng như một số báo nêu, mà để phục hồi nghề gia truyền nấu rượu từ men lá rừng, gạo ba trăng.

Căn hầm xuyên núi của Bí thư huyện Tây Giang. Ảnh báo Dân Trí

“Đây là sở thích cá nhân vì muốn phục hồi nghề gia truyền của gia đình có truyền thống nấu rượu từ men lá rừng, gạo ba trăng, thời gian qua gần như bị thất truyền.

Tôi nghĩ sau này khi hết tuổi phục vụ có thời gian rãnh rỗi sẽ phục hồi nghề gia truyền của gia đình (vì hồi trước quê ông già cũng hay để rượu trong hang đá, rượu thơm ngon).

Vụ Bí thư huyện đào hầm xuyên núi: Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu giải trình
Bí thư đào hầm xuyên núi để chứa rượu: Đào giếng phải báo cáo, đào hầm thì không?
Nên đọc

Đơn thuần chỉ nghĩ và làm vì mục đích đó, chứ đâu có vàng bạc đào lấy làm giàu bất chính, như một số báo, dư luận suy diễn, quy kết. Cả huyện Tây Giang này ai chả thấy tôi đào hầm 6-7 năm nay, đất đá lấy từ hầm ra hiện vẫn còn y cả đống ngay miệng hầm gần đường trục chính của tuyến đường số 01 đi biên giới, đất đá này hiện nay úa màu, rêu mốc. Vậy nếu có vàng bỏ ngoài như vậy sao không thấy ai lấy đất đá đó mà làm giàu?” ông Liếc trần tình.

Theo ông Liếc, việc gia đình đào hầm không ảnh hưởng đến môi trường sống của dân cư, không vi phạm luật tục của dân tộc và pháp luật. Ngoài ra, ông cũng đã báo cáo việc gia đình đào hầm với Chi bộ và được mọi người động viên nấu rượu sạch làm thương hiệu đặc sản Tây Giang.

Trong bản tường trình của mình, ông Liếc cũng cho rằng, thời gian qua dư luận có những sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, lãnh đạo huyện Tây Giang nên ông đề nghị Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Ông Liếc cũng khẳng định sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu vi phạm pháp luật.

H.Yen (Tổng hợp)

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
bí thư huyện
đào hầm xuyên núi
tìm vàng
nấu rượu

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn