Từ đầu năm 2015 đến nay trên địa bàn huyện Con Cuông (Nghệ An) có 1.521 người đi làm ăn xa, hiện không rõ địa chỉ ở đâu. Trong đó có tới hơn 100 phụ nữ nghi đã bị các đối tượng buôn bán người lừa đưa đi làm ăn rồi bán sang Trung Quốc.
Theo tin tức báo Nghệ An, nhằm nâng cao nhận thức về tội phạm buôn bán người cho đồng bào các dân tộc thiểu số, ngày 19/6/2015, Hội Phụ nữ, Huyện đoàn, Công an huyện và trung tâm văn hóa huyện Con Cuông phối hợp với xã Châu Khê tổ chức buổi truyền thông phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống nạn buôn bán người.
Hình minh họa - Internet |
Tại buổi truyền thông, hàng ngàn người dân xã Châu Khê đã được cập nhật các thông tin liên quan đến tệ nạn buôn bán người xẩy ra trên cả nước, trông tỉnh; những thủ đoạn của bọn buôn người đang xảy ra trên địa bàn huyện Con Cuông.
Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, theo thống kê của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Con Cuông (Nghệ An), từ đầu năm 2015 đến nay trên địa bàn huyện này có 1.521 người đi làm ăn xa, hiện không rõ địa chỉ ở đâu.
Trong đó có tới hơn 100 phụ nữ nghi đã bị các đối tượng buôn bán người lừa đưa đi làm ăn rồi bán sang Trung Quốc.
Cũng theo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Con Cuông, những người đi làm ăn xa chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Lý do ra đi vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu việc làm, mâu thuẫn gia đình, nhẹ dạ cả tin…
Được biết, mới đây hội đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức buổi truyền thông phòng, chống các tệ nạn xã hội. Tại đây, bà con cũng được cập nhật các thông tin liên quan đến tệ nạn buôn bán người, những thủ đoạn của bọn buôn người để phòng tránh...
Cự Giải (tổng hợp)