Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Người dùng điện đang bị trả đắt hơn hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

Tạ Thanh Phượng
Thứ sáu, 01/12/2017, 18:41 (GMT+7)

Chiều nay (1/12), từ hôm nay 1/12, giá bán lẻ điện bình quân tăng lên mức hơn 1.720 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 6,08\% so với giá bán hiện hành.

Chiều nay (1/12), từ hôm nay 1/12, giá bán lẻ điện bình quân tăng lên mức hơn 1.720 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 6,08% so với giá bán hiện hành.

Thông tin được VOV, VietNamNet và VTC News đăng tải.

Người dùng điện đang bị trả đắt hơn hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Internet

Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá bán điện lần này được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016, trong đó có xem xét đến các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào và các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 và chi phí ước thực hiện năm 2017 theo quy định tại Quyết định số Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân.

So với mức tăng 7,5% của đợt điều chỉnh lần trước vào tháng 3/2015, lần này, mức tăng thấp hơn. Tuy nhiên, với mức tăng 6,08%, giá bán lẻ điện bình quân tăng lên mức hơn 1.720 đồng một kWh, cùng với việc thay đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt với 6 bậc có mức giá tăng dần, khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại.

Năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt Doanh thu bán điện là 265.510 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là hơn 1.661 đồng một kWh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo lãi trên 2.658 tỷ đồng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016, nhưng riêng sản xuất kinh doanh điện vẫn lỗ gần 594 tỷ đồng. Hiện tập đoàn này vẫn còn hơn 9.794 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá chưa phân bổ vào giá điện.

Với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hiện hành, người mua điện đang phải trả nhiều hơn hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho ngành điện so với mức giá bán điện được Chính phủ ấn định.

Theo các chuyên gia, việc người dùng điện đang phải đóng nhiều tiền hơn do chính phủ quy định có nguyên nhân từ sự thay đổi nhu cầu sử dụng điện của các đối tượng khách hàng khác nhau, nhu cầu sử dụng điện trong các khung giờ cao thấp điểm cũng khác nhau. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, cơ cấu biếu giá giá điện cũng phải thay đổi linh hoạt cho phù hợp.

Lê Vy (tổng hợp)

Tạ Thanh Phượng (t/h)

Theo Tinnhanhonline.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
bảng giá điện
tăng giá điện

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn