Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Nhân chứng vụ sập cầu treo: "Máu nhuộm đỏ suối"

Bế Đức Thuận
Thứ ba, 25/02/2014, 09:12 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) "Phải mất 2 phút tôi và một số người khác mới dùng tay di chuyển đến được phía đầu cầu, lúc đó nhìn xuống dưới là một hình ảnh tang thương, khi xuống đến phía dưới, là cảnh tượng máu nhuộm đỏ suối" - ông Lê Văn Cộng, nhân chứng vụ việc cho biết.

 

  • Sập cầu treo Indonesia: Có thể do đứt dây thép bổ trợ
  • Sập cầu treo làm ít nhất 8 người chết tại Lai Châu
  • Cận cảnh sập cầu treo khiến nhiều người chết ở Lai Châu
  • Nguyên nhân vụ sập cầu treo khiến 8 người chết khi đang đưa tang ở Lai Châu

 

(Tinmoi.vn) "Phải mất 2 phút tôi và một số người khác mới dùng tay di chuyển đến được phía đầu cầu, lúc đó nhìn xuống dưới là một hình ảnh tang thương, khi xuống đến phía dưới, là cảnh tượng máu nhuộm đỏ suối" - ông Lê Văn Cộng, nhân chứng vụ việc cho biết.

Trả lời trên báo điện tử Tri thức trực tuyến vào ngày 24/2, ông Lê Văn Cộng (bản Chu Va, xã Sơn Bình) chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc tang thương. Ông cho biết, sáng cùng ngày ông cùng hơn 100 người dân đến đưa tang anh Chang A Súa, phó chủ tịch HĐND xã Sơn Bình (Tam Đường, Lai Châu). 

Video: Cận cảnh đoàn đưa tang bị rơi xuống suối

 

Đoàn người đưa tang biết là cầu yếu nên đã cẩn thận chia thành 3 đoàn để đi qua. “Nhóm đầu tiên đi qua an toàn, nhóm thứ 2 gần 40 người cùng qua cầu treo, một số thanh niên khênh chiếc quan tài, đi chưa đến nửa cầu, tôi nghe tiếng rầm và sau đó là tiếng khóc than, cầu cứu từ dưới suối”, ông Cộng kể lại. 

 
 Hiện trường tang thương vụ sập cầu. Ảnh Tri thức trực tuyến
Đánh cược tính mạng với cầu treo 42 tuổi
Tin mới nhất vụ đứt cầu treo: 13 người bị thương
Sập cầu treo, ít nhất 30 trẻ em thiệt mạng
Nên đọc

Trước khi xảy ra sự việc thương tâm vài giây, ông cùng một số người vừa đi vừa vứt tiền lẻ xuống dưới suối.  Vừa quay ra phía ngoài để vứt tiền chưa đầy 30 giây, chiếc cầu bỗng sập, ông nhanh chóng nhảy lên bám được cáp treo ở một bên cầu. Lúc đó, theo ông Cộng, còn có ông Vàng A Chu (trưởng bản 12), Giàng A Chùng (bản Nậm Dê), Chang A Chia (bản Chu Va 12) bám vào được cáp treo, một phụ nữ  khác thì bị mắc chiếc váy vào thành cầu. 

“Phải mất 2 phút tôi và một số người khác mới dùng tay di chuyển đến được phía đầu cầu, lúc đó nhìn xuống dưới là một hình ảnh tang thương, tiếng khóc, tiếng cầu cứu vang lên rền rĩ”, ông Cộng chua xót kể. Mặc dù bị đau ở tay nhưng ông và nhiều bà con xung quanh vẫn cố men xuống phía dưới để đưa những người bị thương nặng lên xe máy đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường vì xe cứu thương không thể vào được bên trong, phải đỗ lại tại quốc lộ 4D.

Khi xuống đến phía dưới, cảnh tượng ông chứng kiến là hình ảnh máu nhuộm đỏ suối, tiếng khóc của người thân những người bị tử nạn cứ ám ảnh trong ông. Khi đó ai còn khỏe thì cõng người bị thương, một số phụ nữ nằm cạnh những người đã chết vật vã khóc lóc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do cầu bị quá tải. Cụ thể, cầu có tải trọng thiết kế là 1,5 tấn, chỉ cho xe máy, xe đạp và người đi bộ qua cầu, cấm ô tô. Tuy nhiên sáng 24/2 do đoàn người đi đưa tang đông, khoảng 50 người cùng đi trên cầu khiến cầu bị đứt tăng đơ len, làm cầu lật nghiêng, hất đoàn người cùng chiếc quan tài xuống suối.

Theo tin tức mới nhất, trong số 36 người bị thương trong vụ tai nạn, có 20 người bị thương nặng, 3 người trong tình trạng nguy kịch phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Ngành y tế Lai Châu đã huy động lực lượng y, bác sỹ của bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa Tân Uyên cùng bệnh viện Tam Đường tham gia cứu chữa nạn nhân.

Đến thời điểm này, mỗi người thiệt mạng tỉnh Lai Châu đã được ủng hộ hơn 6,4 triệu đồng, và 3, 2 triệu đồng đối với người bị thương.

Đ.T (tổng hợp)

Bế Đức Thuận (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
sập cầu treo
quá tải cầu

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn