Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Nhiều người Hà Nội ăn rau muống “độc” trồng trong nghĩa địa

Bế Đức Thuận
Thứ tư, 04/03/2015, 10:41 (GMT+7)

“Trồng rau ở khu vực nghĩa địa rất nguy hiểm, có thể khiến người sử dụng mắc một số bệnh truyền nhiễm lây từ sinh phẩm của người đã chết thấm vào rau”.

“Trồng rau ở khu vực nghĩa địa rất nguy hiểm, có thể khiến người sử dụng mắc một số bệnh truyền nhiễm lây từ sinh phẩm của người đã chết thấm vào rau”.

  • Hãi hùng rau “kích phọt”
  • "Tắm" hóa chất, thuốc kích thích cho rau muống ở Sài Gòn
  • Ớn lạnh quy trình chế biến cơm bình dân từ thực phẩm bẩn
  • Hãi hùng những “cơ sở ma” kinh doanh thực phẩm bẩn


 

Xung quanh khu vực ngoại thành Hà Nội, có rất nhiều khu nghĩa trang. Gần những khu nghĩa trang thường là đất nông nghiệp, vì vậy, người dân ven đô vẫn trồng hoa màu trên những thửa ruộng gần khu vực những nghĩa trang này.

Những thửa rau xanh mướt được trồng gần nghĩa địa tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc.

Ghi nhận của PV tại xung quanh khu vực nghĩa trang xã Mễ Trì (Từ Liêm, TP Hà Nội) xuất hiện rất nhiều luống rau cải, rau bầu, rau đậu xanh mướt…Thậm chí, những loại rau này còn được người ta thản nhiên đem gieo trồng lên nhiều nấm mộ của người đã khuất khiến ai thấy cũng ngao ngán. Theo tìm hiểu thì việc người dân trồng rau vào nghĩa trang xã Mễ Trì đã diễn ra từ lâu, những luống rau xuất hiện ở đây chủ yếu là của một số hộ dân sống xung quanh khu vực này. Do muốn có thêm”chất xanh” trong bữa ăn nhưng không có đất để trồng nên một số hộ dân đã tự ý vào khu vực nghĩa địa để đào xới đất gieo giống, bón phân trồng các loại rau giống như nơi đây là đất thuộc quyền sở hữu của gia đình mình.

Điều đáng lo hơn là khi những mớ rau được trồng trong khu vực này được bày bán ở ngoài chợ và đi vào bữa ăn của nhiều gia đình. 

Trao đổi với PV về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ và Thực phẩm sinh học (ĐH Bách khoa Hà Nội): “Trồng rau ở khu vực nghĩa địa rất nguy hiểm, có thể khiến người sử dụng mắc một số bệnh truyền nhiễm lây từ sinh phẩm của người đã chết thấm vào rau (trường hợp những người chết mắc một số bệnh nguy hiểm hay bệnh truyền nhiễm mà người dân không hề biết). Đặc biệt, trong quá trình người chết, chôn cất xuống đất sẽ bị phân giải các chất hữu cơ lên mặt đất khi người ta bốc mộ những vi khuẩn này có thể lây lên mặt đất, khi trồng rau xuống các vi khuẩn bám vào rau rồi người trồng đem về ăn... cũng rất dễ mắc bệnh”.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, ở nghĩa địa người ta chỉ trồng một số loại cây cảnh, cây gỗ mà con người không đem về sử dụng. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khuyến cáo: “Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và những người thân, người dân không nên nuôi trồng và sử dụng các loại thực phẩm xung quanh, trong khu vực nghĩa địa. Người dân nên tìm những nơi thoáng đãng, sạch sẽ để nuôi và trồng các loại thực phẩm… có như vậy mới ngăn ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm không ai mong muốn”.

Những hình ảnh về rau "độc" trồng gần khu vực nghĩa trang.

PV

Bế Đức Thuận (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
rau bẩn
rau độc
rau phun thuốc
rau kích thích

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn