Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Cafe sáng

Nhọc nhằn bước chân mưu sinh của những người lao động nghèo dưới nắng nóng Hà Nội

Trang Vũ
Thứ sáu, 18/05/2018, 09:41 (GMT+7)

Hà Nội vẫn cứ đều đặn những trưa hè 36 - 37 độ C và những người lao động nghèo dường như không có quá nhiều sự lựa chọn. Dù có nắng to hơn nữa, nóng hầm hập hơn nữa, họ vẫn phải phơi mặt mỗi ngày để mưu sinh.

Hà Nội vẫn cứ đều đặn những trưa hè 36 - 37 độ C và những người lao động nghèo dường như không có quá nhiều sự lựa chọn. Dù có nắng to hơn nữa, nóng hầm hập hơn nữa, họ vẫn phải phơi mặt mỗi ngày để mưu sinh.

Hà Nội những ngày này, chỉ một kiểu cảm giác thôi: quá bức bối và ngột ngạt vì nắng nóng kéo dài. Đi qua những trưa trời hầm hập 36 - 37 độ C, cái nóng như thiêu da cắt thịt khiến con người càng thêm khó chịu. Thế nhưng với những người lao động vốn phải phơi mình ở ngoài nắng để mưu sinh thì chuyện đối mặt với "chảo lửa" dường như đã chẳng còn xa lạ. Giấc ngủ trưa của họ, cũng bởi thế mà chênh vênh phần nhiều. 

Ở gầm cầu Long Biên, dưới những mái hiên xập xệ, thậm chí chỉ là một bóng mát nho nhỏ thôi, những người lao động cũng sẵn sàng đánh một giấc ngủ ngon lành. Nắng nóng với họ như là một lẽ hiển nhiên, mà không năm nào tháng nào có thể tránh được.  

Kể ra nếu phải lựa chọn thì mùa mưa dù có hơi ẩm ướt, có hơi ngập đường nhưng tiết trời lại dễ chịu, đi làm cũng phần nào đỡ vất vả hơn. Nhất là với những cô bán hàng rong, chú lái xe ôm,... thì có chạy đi đâu cũng không kịp tránh cái nắng, cái nóng bủa vây. 

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 17/5 nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-36 độ. Thủ đô Hà Nội ghi nhận những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh: Phương Thảo

Thời tiết này ra đường, nếu không trùm kín mít thì nguy cơ bị say nắng là rất cao. Ảnh: Phương Thảo

Không cần phải bàn, chị em ra đường cứ phải trùm kín từ trên xuống dưới như này. Ảnh: Phương Thảo

Người lái xe máy ủi tại công trình mở rộng đường Phạm Văn Đồng phải lấy nước mát rửa mặt do thời tiết quá nóng. Ảnh: Phương Thảo

Thời tiết vào lúc 14h hơn 40 độ C, khói và bụi khiến công nhân thi công tại đây vô cùng vất vả. Khổ cực và nắng nóng nhất là những công nhân trực tiếp thực hiện công việc rải nhựa đường. Ảnh: Phương Thảo

Chú công nhân lau mồ hôi sau khi xúc xong đống bê tông nhựa đường. Ảnh: Phương Thảo

Khuôn mặt đen sạm của một nữ công nhân tại đây. Ảnh: Phương Thảo

Một công nhân đang trát vữa tại công trường cầu vượt trước siêu thị Melinh Plaza. Ảnh: Phương Thảo

Anh công nhân dùng cành cây làm vật che nắng để quay lại công trình tiếp tục làm việc. Ảnh: Phương Thảo

Dường như thời tiết không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người lao động. Ảnh: Phương Thảo, Quý Nguyễn

2 chiếc quạt chắc không thể làm hạ nhiệt trong cái thời tiết này, tuy vậy hai anh em vẫn đang ngủ ngon lành. Ảnh: Quý Nguyễn

2h chiều - thời điểm nắng nóng đỉnh điểm nhưng người đàn ông vẫn cởi trần và làm công việc hằng ngày của mình. Ảnh: Quý Nguyễn

Cô công nhân đang nghỉ ngơi và ngồi ăn hoa quả dưới chân cầu Long Biên. Ảnh: Quý Nguyễn

Cô M. bán nước dưới chân cầu Long Biên kể, một cái quạt như này để "cho có thôi" chứ chẳng ăn thua đâu. Ảnh: Quý Nguyễn

Đây là cách hạ nhiệt được áp dụng phổ biến vào những ngày này đối với những chú chạy xích lô hay xe ôm. Nhưng vẫn cứ cái nắng phả vào mặt đỏ tía tai. Ảnh: Quý Nguyễn

Với những gánh hàng rong, các cô cũng chỉ mong có thể ngồi bán trên những vỉa hè có mái che như này. Ảnh: Quý Nguyễn

Những ly nước mát được làm sẵn để bán cho những người đi đường. Ảnh: Quý Nguyễn

Với những người lao động nghèo, họ dường như không có nhiều sự lựa chọn. Ảnh: Quý Nguyễn

Trong khi mọi người đều sợ hãi thời tiết của Hà Nội mấy ngày nay thì với những người lao động có lẽ dù có nắng hơn nữa thì họ cũng vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Ảnh: Quý Nguyễn

Minh Nhân - Quý Nguyễn - Phương Thảo

Trang Vũ (t/h)

Kênh 14/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Hà Nội nắng nóng
Người lao động

Cùng chuyên mục

2 vị trí trong nhà nhất định phải giữ sạch sẽ nếu không muốn bệnh tật kéo đến, tài lộc kéo đi

Tại sao phụ nữ thời xưa lấy chồng từ năm 13, 14 tuổi?

Khai quật ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi tại một công trường, sững người khi phát hiện bên trong toàn món đồ này

Xem ngày giờ xuất hành tết Giáp Thìn 2024 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978

Xem ngày giờ hướng xuất hành cho người sinh năm 1991 Tân Mùi năm Giáp Thìn 2024

Xem tuổi xông đất 2024 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 1954 

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn