Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Quốc hội quyết định chỉ có hai mức lấy phiếu tín nhiệm

K. Duy
Thứ tư, 18/06/2014, 14:35 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Quốc hội quyết định lấy phiếu tín nhiệm hai lần mỗi nhiệm kỳ, vào cuối năm thứ 2 và thứ 4 để các đại biểu, những người được lấy phiếu có điều kiện thể hiện hết khả năng của mình.

 

  • "Quốc hội chỉ nên bỏ phiếu tín nhiệm những người có vấn đề"
  • Dừng lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội trong năm 2014
  • Giảm tần suất lấy phiếu tín nhiệm, an toàn cho cán bộ gây bức xúc cho dân

 

(Tinmoi.vn) Quốc hội quyết định lấy phiếu tín nhiệm hai lần mỗi nhiệm kỳ, vào cuối năm thứ 2 và thứ 4 để các đại biểu, những người được lấy phiếu có điều kiện thể hiện hết khả năng của mình.

Đưa ra hai mức tin nhiệm này sẽ giúp phân biệt rõ hơn mức tín nhiệm cao hay tín nhiệm thấp của mỗi người

Tin tức trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 18/6, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương cho biết, căn cứ theo ý kiến đại biểu, Quốc hội sẽ quyết định lấy phiếu tín nhiệm với mỗi cá nhân 2 lần/nhiệm kỳ, vào cuối năm thứ 2 và cuối năm thứ 4 của nhiệm kỳ. "Thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chúng ta cũng phải nghe ý kiến của đại biểu. Vì thế, Quốc hội quyết định lấy phiếu tín nhiệm hai lần mỗi nhiệm kỳ, vào cuối năm thứ 2 và thứ 4 để các đại biểu, những người được lấy phiếu có điều kiện thể hiện hết khả năng của mình. Đồng thời, Quốc hội, HĐND tiện giám sát việc thực hiện chức trách của người được lấy phiếu thường xuyên hơn".

Về mức phiếu tín nhiệm, dự thảo thay đổi còn "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp".

Theo bà Nương, những người có phiếu tín nhiệm thấp trên 50% thì được quyền xin từ chức. Cơ quan quản lý cán bộ cần bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý hơn. Nếu số phiếu tín nhiệm thấp quá 2/3 trở lên thì phải bỏ phiếu tín nhiệm ngay tại kỳ họp đó.

Trưởng Ban Công tác đại biểu cũng cho biết, đưa ra hai mức tin nhiệm này sẽ giúp phân biệt rõ hơn mức tín nhiệm cao hay tín nhiệm thấp của mỗi người. Việc xử lý về hệ quả lấy phiếu tín nhiễm cũng sẽ thay đổi, cụ thể hướng thay đổi như thế nào sẽ cần phải bàn thêm.

Thời điểm lấy phiếu là vào cuối năm thứ hai và cuối năm thứ tư của nhiệm kỳ đó. Đối tượng và quy trình lấy phiếu, vẫn giữ như Nghị quyết 35.


Khánh Duy

K. Duy (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
lấy phiếu tín nhiệm
Đại biểu quốc hội
Quối học
tín nhiệm thấp

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn