Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Tập đoàn Alibaba dùng đất nền tại các dự án 'ma' để lừa đảo kiểu đa cấp

Đức Hoa
Thứ tư, 25/09/2019, 12:00 (GMT+7)

Theo Cơ quan CSĐT công an TPHCM, Tập đoàn Alibaba của Nguyễn Thái Luyện sử dụng đất nền tại các dự án “ma” làm mồi nhử để kinh doanh đa cấp chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Bạn quan tâm
  • Vừa livestream trấn an khách hàng, Phó TGĐ Đối ngoại Alibaba bị triệu tập
  • 2 sếp lớn bị bắt, nhân viên Alibaba vận động khách hàng ký đơn 'không tố cáo'
  • 2 sếp lớn bị bắt, Alibaba vẫn livestream lôi kéo, trấn an khách hàng

Liên quan đến vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba (công ty Alibaba), ngày 24/9, Cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, chủ tịch HĐQT công ty Alibaba) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau vài ngày tạm giữ khẩn cấp.

Bà Võ Thị Thanh Mai (phụ trách pháp lý Alibaba, vợ ông Nguyễn Thái Luyện) đứng tên giám đốc 2 công ty là Công ty Alibaba Law Firm và Công ty Xây dựng Maluna. Ảnh: Alibaba

Các quyết định của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM đã tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Alibaba), khởi tố Nguyễn Thái Luyện và gửi giấy triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Theo tin tức trên Zing.vn, VnExpress, ngày 25/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tập đoàn địa ốc Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, với vai trò chủ mưu, Luyện đã chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh thành lập các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) để thu gom hơn 600 ha đất nông nghiệp. Số đất này do Lĩnh, Nguyễn Thái Lực (em ruột) và người thân khác đứng tên.

Tiếp đó, anh em Luyện tự vẽ 40 dự án không có thật tại, bao gồm 29 dự án tại Đồng Nai; 9 cái tại Bà Rịa – Vũng Tàu, 2 cái tại Bình Thuận. Tất cả đất đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... Sau khi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho các khách hàng, tính đến ngày 30/6 Công ty Alibaba đã ký hợp với hơn 6.700 người, thu được 2.500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định anh em Luyện hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản. Thực chất họ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Tất cả các dự án do Công ty Alibaba vẽ đều không có thật, không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như đã quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

“Alibaba không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết”, Công an TP.HCM nhận định.

Theo thống kê, đến 24/9, Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của hơn 900 người tố giác Công ty Alibaba chiếm đoạt số tiền hơn 500 tỷ đồng.

Do đông người đến tố cáo nên các điều tra viên đã dán thông báo với nội dung "Người dân đến tố giác công ty Alibaba vui lòng chuẩn bị các tài liệu như sau: Đơn tố cáo; hợp đồng, phụ lục hợp đồng (bản photo); các phiếu thu tiền (bản photo); giấy CMND hoặc hộ khẩu (bản photo)".

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Công an triệu tập vợ và em trai khác của chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện
  • Trùm lừa đảo địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị gia hạn tạm giữ
  • Công an triệu tập vợ và em trai khác của chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn