Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

“Tăng lương cần tập trung cho nhóm đối tượng thực sự khó khăn”

Vũ Thị Đậu
Thứ sáu, 28/11/2014, 09:30 (GMT+7)

Theo Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của QH Bùi Sỹ Lợi, 10.000 tỷ đồng tăng lương cần tập trung cho nhóm đối tượng đang hưởng mức lương hưu thấp để thể hiện tính chất chia sẻ khó khăn.

 

  • Làm gì với 100 ngàn đồng tăng lương từ tháng 7?
  • Tăng lương tối thiểu: Cán bộ, công chức được lợi
  • Bộ Tư pháp nhận lỗi về chứng minh thư ghi tên cha mẹ
  • Nâng tuổi nghỉ hưu: Tránh đặc quyền đặc lợi

 

Theo Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của QH Bùi Sỹ Lợi, 10.000 tỷ đồng tăng lương cần tập trung cho nhóm đối tượng đang hưởng mức lương hưu thấp để thể hiện tính chất chia sẻ khó khăn

Chia sẻ về vấn đề tăng lương bên hành lang Quốc hội, TS. Bùi Sỹ lợi nhấn mạnh, tăng lương không phải để làm giàu mà là để những người thu nhập thấp có cuộc sống đỡ ngôt ngạt hơn trước gánh nặng mưu sinh. Tuy nhiên, quyết định tăng lương 8% năm tới cho một số nhóm đối tượng chưa thực sự thể hiện được tính chất này. Vì với nhóm đối tượng là người nghỉ hưu, mức tăng là đồng đều như nhau. Và thực tế, khoảng 200.000 người nghỉ hưu đang hưởng mức lương trên 10 triệu đồng/tháng vẫn được tăng.

Cụ thể, Quốc hội đã thông qua kế hoạch Chính phủ đề xuất, thu xếp 10.000 tỷ đồng để tăng lương cho 3 đối tượng trong năm sau là người có công; người về hưu; cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang  hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có hệ số lương từ 2,34 trở xuống (tương đương mức lương hàng tháng là 3 triệu đồng/tháng trở xuống). Mức tăng là 8% lương tối thiểu hiện hành, tương đương 90.000 đồng/tháng/người.

Ông Bùi Sỹ Lợi băn khoăn, quyết định tăng lương 8% năm tới cho một sốnhóm đối tượng chưa thực sự thể hiện tính chất chia sẻ khó khăn (Ảnh: Dân trí)

 

Quốc hội đồng ý tăng lương 8% cho 6,3 triệu người từ 1/1/2015
Nên đọc

Ông Lợi cho biết, tăng lương đồng loạt nghĩa là những người hiện hưởng lương hưu rất cao, thậm chí đến hàng chục triệu đồng/tháng cũng sẽ được tăng lương thêm 8%. Mức tăng này không cần thiết đối với nhóm đối tượng này trong khi rất nhiều người khác cần được chi chút từng đồng vì lương hưu quá thấp, không đủ sống.

 

“Theo tôi, đáng ra khoản 10.000 tỷ tăng lương lần này cần dành để tập trung cho nhóm đối tượng những người thật sự khó khăn vì đây là giải pháp tình thế, ví như những người nghỉ hưu trước 1/1/1993 vì lương của họ rất thấp. Trong khi đó, theo báo cáo của bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện tại cả nước có khoảng 200.000 người đang có mức lương hưu trên 10 triệu đồng/tháng. Vậy có cần thiết tăng lương với nhóm đối tượng này?” – Ông nhấn mạnh.

Theo Vũ Đậu (tổng hợp)

Vũ Thị Đậu (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
tăng lương năm 2015
Bùi Sỹ Lợi
tăng lương hưu
đối tượng khó khăn

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn