Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Trẻ em bán hàng rong run rẩy chèo kéo khách trong cái lạnh âm độ C, Chính quyền thị xã Sapa nói gì?

Tuyết Linh
Thứ hai, 11/01/2021, 14:18 (GMT+7)

Sapa đang trong cao điểm của đợt rét đậm rét hại tại miền Bắc với nhiệt độ xuống ngưỡng âm và tuyết rơi trắng xóa. Thế nhưng giữa đêm giá rét, tình trạng các em bé nhỏ tuổi chèo kéo người mua hàng khiến ai cũng xót xa.

Sự kiện

Sa Pa

Mưa tuyết

Bạn quan tâm
  • Nhiệt độ Y Tý, Sa Pa đêm nay có thể xuống - 1 đến - 2 độ C, tiếp tục xuất hiện mưa tuyết
  • Hình ảnh đẹp bộ đội cụ Hồ trực chiến giữa trời mưa tuyết âm độ ở Hà Giang
  • Sa Pa: Xót xa trẻ em vẫn phải ra đường bán hàng cho khách du lịch trong thời tiết 0 độ buốt giá

Gần 1 tuần qua, nền nhiệt miền Bắc xuống thấp, một số địa danh xuất hiện băng giá phủ kín như Mộc Châu (Sơn La), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), đỉnh non thiêng Yên Tử (Quảng Ninh) hay mới đây là ở Y Tý (Lào Cai).

Sau nhiều ngày chờ đợi, khuya ngày 10, rạng sáng ngày 11/1, tuyết đã bắt đầu rơi ở khu vực Y Tý và Sapa (Lào Cai) với nhưỡng nhiệt độ hạ xuống mức âm.

Trong cái rét cắt da cắt thịt, du khách đổ xô về những địa điểm du lịch để ngắm nhìn hiện tượng thiên nhiên kì thú này. Và đập vào mắt họ là cảnh tượng những em bé còn nhỏ tuổi địu em đứng bán hàng, chèo kéo du khách.

Ngay từ tháng 12, Chính quyền thị xã Sa Pa (Lào Cai) khuyến cáo khách du lịch không cho tiền, không mua hàng của trẻ em. Thậm chí các cán bộ đội kiểm tra trật tự đô thị tại đây còn phát loa kêu gọi du khách. Tuy nhiên nhiều đứa trẻ vẫn bị đẩy ra đường mưu sinh trong cái rét âm độ C.

Tuổi Trẻ dẫn lời ông Ngọc Ánh,  đội kiểm tra trật tự đô thị Sa Pa - cho hay những đứa trẻ này được bố mẹ đưa đến thị xã rồi canh một chỗ, địu em đi bán hàng để lấy lòng thương hại từ du khách.

Nhóm trẻ này đeo bám, chèo kéo khách du lịch mua hàng. Nếu một em bán được hàng, lập tức 4, 5 em khác xúm lại bao vây. Có nhóm khách bị vây, phiền quá chạy, bị đuổi theo đến tận cầu thang khách sạn.

Thực tế, tình trạng này đã diễn ra hàng chục năm nay nhưng Sapa chưa có giải pháp triệt để cho vấn đề này.

Bà Hoàng Thị Vượng, trưởng Phòng văn hóa - thông tin thị xã Sa Pa cho biết hiện nay chính quyền thị xã đã thực hiện một kế hoạch dài hạn. Trong đó, điểm mấu chốt là tạo điều kiện để chính đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với cách làm kinh tế văn minh.

Tuyết Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Tuyết đã rơi vào rạng sáng nay, nhiều người muốn lao lên Sapa 'săn' tuyết bất chấp giá lạnh
  • SaPa rét kỷ lục kể từ đầu thu, nhiệt độ giảm sâu chỉ còn 10 độ C
  • Phượt thủ 90 tuổi chinh phục 200km từ Yên bái lên Sapa bằng xe máy gây 'sốt' mạng

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn