Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

10 tỉnh, thành đang có thu nhập bình quân cao nhất cả nước

Mây
Chủ nhật, 17/04/2022, 14:05 (GMT+7)

Không phải TP.HCM, đây mới là tỉnh thành "cá kiếm", có thu nhập bình quân cao nhất cả nước.

Bạn quan tâm
  • 4 loại cây ‘khắc tinh’ của Thần Tài, đặt trong phòng bảo sao quanh năm nghèo khó
  • 5 công dụng yến mạch, 2 cảnh báo khi sử dụng yến mạch để tối ưu sức khỏe
  • BIGBANG - MV Still Life: 5 thành viên không có 1 cảnh quay chung, 5 chi tiết khiến V.I.P ‘đau lòng’

Theo báo VnExpress, Tổng cục Thống kê mới đây đã đưa ra báo cáo chỉ số về phát triển con người (HDI) của Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2020. Chỉ số này dựa trên các yếu tố như sức khỏe, giáo dục và thu nhập. Để tính chỉ số thu nhập bình quân đầu người của các địa phương, Tổng cục Thống kê đã dựa trên tổng thu nhập quốc gia (GNI) bình quân đầu người theo sức mua tương đương (PPP) và quy đổi về USD.

Chỉ số GNI của Việt Nam so với các nước. Ảnh: Vietnambiz

Kết quả, 10 tỉnh, thành đang có thu nhập bình quân cao nhất cả nước (theo sức mua) bao gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, TP.HCM, Đồng Nai, Hải Phòng, Thái Nguyên.

Nơi đứng đầu với chỉ số GNI cao vượt trội là Bà Rịa – Vũng Tàu, ở mức 34.580 USD (hơn 795 triệu đồng). Tỉnh xếp thứ 2 là Quảng Ninh, với chỉ số GNI ở mức 21.500 USD (hơn 490 triệu đồng). TP.HCM lại đứng cuối top 5, với chỉ số GNI ở mức 18.920 USD (khoảng 435 triệu đồng).

Ảnh: Tổng Cục Thống Kê

Bên cạnh đó, 10 địa phương có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất đa phần nằm ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như: Lạng Sơn, Bến Tre, Lai Châu, Bắc Kạn, Sơn La, Gia Lai, Điện Biên, Yên Bái, Cao Bằng và Hà Giang xếp cuối cùng.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, tốc độ tăng trưởng của một số địa phương sau luôn duy trì ở mức cao: Hải Phòng tăng gấp 1,74 lần; Thanh Hóa gấp 1,66 lần; Ninh Thuận gấp 1,7 lần; Quảng Ninh gấp 1,61 lần; Lào Cai gấp 1,57 lần.

Dù tỉ lệ tăng trưởng cao là vậy nhưng GNI bình quân đầu người của Việt Nam so với các nước trong khu vực chỉ nhỉnh hơn Timor Leste, Myanmar và Campuchia, bằng 30 – 35% mức bình quân chung của Đông Nam Á. Các nước còn lại có chỉ số này lớn hơn từ 1,2 đến hơn 10 lần so với Việt Nam.

Mây (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Chi tiết mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đóng BHXH năm 2022
  • Thêm địa phương được chi thu nhập tăng thêm cho công viên chức năm 2022
  • Các khoản thu nhập không tính thuế TNCN người lao động nên biết
Từ khóa:
thu nhập bình quân đầu người
GNI

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn