Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Cafe sáng

Các cụ xưa căn dặn con cháu: Nhà tuyệt đối không giữ 3 thứ này, vận xui đeo đuổi, làm mãi chẳng thể phất

Châu Sa
Thứ tư, 22/02/2023, 09:47 (GMT+7)

Với kinh nghiệm của người xưa, dưới đây là 3 món đồ mà nhiều nhà vẫn giữ nhưng không biết rằng sẽ ảnh hưởng lớn đến tài vận của gia đình.

Sự kiện

Phong thủy

Bạn quan tâm
  • Muốn tiền bạc đến ùn ùn, gia đình hòa hợp thì phòng bếp nhất định phải có 6 điểm này
  • Người sở hữu 5 nét tướng này thì hôn nhân lận đận, có số '2 lần đò'

Đời sống tâm linh luôn in hằn trong tâm thức của nhiều người Việt Nam. Trong đó, việc kiêng cữ đóng vai trò khá quan trọng, giúp duy trì và bảo vệ sự may mắn, tình cảm và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại.

Những đúc rút của người xưa trong Phong thủy đều có ý nghĩa nhất định (Ảnh: Internet)

Hoa đã úa tàn nên vứt bỏ 

Các cụ xưa luôn căn dặn con cháu, cây hoa đã úa tàn sẽ gắn liền với sự thất bát, gia đạo sa sút nên mọi người cần kiêng tránh. 

Ngoài ra, các vật dụng hoặc đồ vật mang ý nghĩa như lọ hoa, cây cảnh cũng được xem là một phần trong không gian sống của gia đình. Việc bản thân để cây chết, lọ hoa héo trong nhà không chỉ làm cho không gian sống bị trở nên u ám, ảm đạm có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý của gia chủ. 

Người xưa quan niệm, khi hoa đã úa tàn thì nên vứt bỏ không nên giữ trong nhà (Ảnh: Internet)

Chính vì vậy, gia chủ nên chú ý chăm sóc cây cối trong nhà hoặc ngoài trời. Nếu khi chúng đã chết nên loại bỏ ngay để duy trì không gian sạch và vui tươi. Với không gian có màu sắc tươi vui sẽ giúp gia tăng những năng lượng tích cực cho gia đình của mình. 

Bát bị mẻ và không dùng đến  

Một số người chỉ vì tiết kiệm nên vẫn giữ lại những bộ đồ ăn, bát sứt mẻ vào một góc nhà bếp. Thế nhưng trong tâm trí của người xưa, những chiếc bát và đôi đũa bị vỡ, nứt chính là biểu tượng sự nghiệp của gia chủ. Nếu bát cơm bị vỡ mà không vứt sẽ đồng nghĩa với sự nghiệp sắp đến hồi kết, khó khăn chồng chất khó khăn. 

Nhiều người quan niệm, dùng bát bị sứt mẻ cũng bị ảnh hưởng đến phong thủy (Ảnh: Internet)

Cũng theo quan niệm từ người xưa, những chiếc bát đũa cũ không tự ý vứt bỏ. Bởi người xưa cho rằng, việc tự vứt bát đũa giống như vứt bát cơm - biểu hiện của việc xui xẻo. Chính vì vậy, khi đem đi vứt thường sẽ bọc cẩn thận và không sử dụng bằng vải đỏ. 

Ngoài ra, theo truyền thống, người xưa kiêng gõ bát trống là bởi xưa nay chỉ có người ăn xin mới gõ bát vào trống. Cát bát trống chính là biểu tượng cho người ăn xin, gắn liền với sự khắc khổ. 

Giày đã cũ và sờn rách 

Các cụ xưa nay luôn quan điểm, những đôi giày sờn cũ không nên giữ lại ở trong nhà. Lí do là bởi những đôi giày của mỗi người là biểu tượng của chính họ. 

Người xưa khuyên con cháu không nên để những đôi giày rách trong nhà (Ảnh: Internet)

Người xưa luôn nhắc đến con cháu của mình: "Thà thử quan tài người còn hơn thử giày người khác”. Từ đó cho thấy tầm quan trọng được ý nghĩa quan trọng của người xưa đối với 1 đôi giày. Vì vậy hãy vứt bỏ ngay những đôi giày rách nát ở trong nhà. 

* Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và có tính chất chiêm nghiệm. 

Châu Sa (t/h)

Theo giaitri.thoibaovhnt.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Góc phong thủy: 3 loại hoa tuyệt đối không nên trưng trên bàn thờ nếu không muốn tài lộc tiêu tán
  • Nhà có 5 điểm phạm đại kỵ phong thủy này thì định sẵn không thể tụ tài, gia chủ ngày càng lụi bại, thậm chí phá sản
  • Kiểm tra ngay: Nhà có 5 đặc điểm này phong thủy cực tốt, tài lộc về 'như thác đổ', Thần tài thường giáng lâm
Từ khóa:
Phong thủy

Cùng chuyên mục

Tại sao phụ nữ thời xưa lấy chồng từ năm 13, 14 tuổi?

Khai quật ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi tại một công trường, sững người khi phát hiện bên trong toàn món đồ này

Xem ngày giờ xuất hành tết Giáp Thìn 2024 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978

Xem ngày giờ hướng xuất hành cho người sinh năm 1991 Tân Mùi năm Giáp Thìn 2024

Xem tuổi xông đất 2024 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 1954 

Chọn ngày mở hàng, khai trương năm 2024 cho tuổi Giáp Ngọ 1954 buôn may bán đắt

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn