Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Cuộc Sống

Đại kỵ dễ mắc phải khi bày mâm ngũ quả dịp Tết Nguyên đán 2020

Mai Anh
Thứ ba, 21/01/2020, 11:08 (GMT+7)

Bày mâm ngũ quả vào dịp Tết Nguyên đán là một trong những phong tục truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, nhiều người mắc phải sai lầm không phải ai cũng biết.

Bạn quan tâm
  • Midu vừa ẩn ý về tình cũ, Quốc Trường bỗng thấy 'chai sạn' khi yêu
  • Văn Mai Hương phấn khích chia sẻ chuyện 'lấy chồng' sau ồn ào lộ clip nhạy cảm
  • Trấn Thành dính 'vận đen' cuối năm khi Bố già bị 'bóc mẽ nhiều sạn'

Mâm ngũ quả ngày Tết Nguyên đán đa dạng ở các vùng miền

Mâm ngũ quả, bày mâm ngũ quả ngày Tết là một trong những phong tục truyền thống của người Việt.

Mâm ngũ quả thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng thành kính đối với các bậc tổ tiên.

Ngoài ra mâm ngũ quả còn được xem là biểu tượng cho thành quả sau 2 năm lao động miệt mại của những người nông dân với những sản vật kết tinh công sức của người lao động.

Ở mỗi địa phương, mâm ngũ quả sẽ có những biến tấu khác nhau tùy thuộc đặc thù khí hậu, sản vật, vùng miền.

Theo đó, ở miền Bắc thường bày mâm ngũ quả gồm những loại quả phổ biến như chuối xanh, bưởi, phật thủ, quất, đu đủ, thanh long hoặc táo. Khi bày mâm người ta thường chọn số lượng quả lẻ, không chọn những số chẵn.

Mâm ngũ quả miền Bắc. Ảnh: Internet

Ở miền Trung thường sẽ không quá cầu kỳ, có gì cúng nấy. Mâm ngũ quả ở miền Trung thường bao gồm chuối, mãng cầu, sung, dưa hấu, dứa, đu đủ, xoài và một số loại quả khác tùy theo quan điểm của mỗi gia đình.

Người miền Nam lại khá cầu kỳ và kén chọn, những loại quả như chuối sẽ không được sử dụng.

Mâm ngũ quả miền Nam. Ảnh: Internet

Mâm ngũ quả miền Nam thường gồm 5 loại quả chính như: Xoài, dừa, mãng cầu xiêm, sung, đu đủ. Ngoài ra còn có dưa hấu tượng trưng cho lòng trung trực, nghĩa khí của người phương Nam.

Đại kỵ khi bày mâm ngũ quả ngày Tết Nguyên đán

Dù là người miền Bắc, Trung hay Nam khi bày mâm ngũ quả đều có những nguyên tắc về Phong thủy cũng như tâm linh cần lưu ý.

- Không nên đặt hoa quả giả lên thờ cúng. Các chuyên gia phong thủy cho rằng việc bày hoa giả lên bàn thờ vào ngày Tết sẽ bị coi là không tôn trọng thần linh, gia tiên, dễ bị quở trách khiến tiền tài tiêu tán.

Nhiều sai lầm khi bày mâm ngũ quả mà các gia chủ nên tránh. Ảnh: Internet

- Không nên rửa sạch hoa quả trước khi bày biện vì sẽ làm quả sớm bị héo hoặc thối, nếu có chỗ đọng nước chỉ cần dùng khăn giấy ẩm lau sạch là được.

- Không nên bày quả chín vì để lâu trên bàn thờ khói nhang khiến quả nhanh bị thối, hỏng.

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Dự báo thời tiết 27 Tết Nguyên đán: Hà Nội mưa phùn, rét dưới 11 độ
  • 13 phong tục truyền thống dịp Tết Nguyên đán 2020 của người Việt
  • 7 điểm bắn pháo hoa tại TP HCM dịp Tết Canh Tý 2020
Từ khóa:
mâm ngũ quả
Tết Nguyên đán
phong tục truyền thống

Cùng chuyên mục

Cập nhật KQXS Vietlott siêu nhanh, siêu chính xác tại Xổ Số Hoàng Kim

Vì sao cách vay tiền bằng cà vẹt xe máy vẫn “sống khỏe”?

Sàn gỗ nhựa Việt Pháp - Xu hướng vật liệu xây dựng bền vững

Giải mã 5 điều người nuôi thú cưng hiện đại cần quan tâm khi chọn thức ăn cao cấp cho thú cưng

Người bán rau lâu năm nhắc nhỏ: Chớ nên mua cải thảo khi có 3 dấu hiệu này

Sử dụng giấy phép lái xe bị mờ ảnh có bị phạt?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn