Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Đề nghị các địa phương chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm khi dịch bùng phát

Vy Vy
Thứ năm, 12/03/2020, 16:01 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường lo ngại dịch bệnh có thể kéo dài, do đó, Bộ này đề nghị các địa phương tiếp tục giữ đà tăng trưởng sản xuất, đảm bảo đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm.

Bạn quan tâm
  • Giữa đại dịch virus corona, dân chung cư dùng tăm bấm thang máy
  • Cô dâu tiếp xúc gần bệnh nhân 35 phải hoãn đám cưới, 200 khách mời tự cách ly
  • Bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 dùng 2 hộ chiếu, khai gian sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo tin tức từ TRi thức trực tuyến, Sài Gòn Giải Phóng, chiều nay 12/3, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT chủ trì tổ chức cuộc họp với các đơn vị chức năng, doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng... để bàn giải pháp ổn định sản xuất nông nghiệp, duy trì tăng trưởng, thúc đẩy xuất khẩu, lo thị trường và khắc phục khó khăn trước tình hình các loại dịch bệnh gia tăng, nguy cơ kéo dài...

Theo Bộ NN-PTNT, bước sang năm 2020, ngành nông nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn. Dự báo thời gian tới, kinh tế toàn cầu tiếp tục xu hướng tăng trưởng chậm. Các nền kinh tế chủ chốt đối mặt với nhiều khó khăn.

Sự bùng phát của dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng, phức tạp, chưa dự báo được thời điểm kết thúc gây ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế thế giới. Chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn do Trung Quốc là đối tác cung cấp hàng hóa đầu vào quan trọng với nhiều quốc gia và tập đoàn đa quốc gia trên thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: Zing.vn

Theo Bộ trưởng Cường, ngành nông nghiệp có đặc thù ở chỗ phải đảm bảo lương thực, thực phẩm phục vụ cho người dân ở bất kỳ thời điểm nào. Trong mọi điều kiện dù bệnh dịch hay không, đó vẫn là nhu cầu thiết yếu của con người.

"Nếu không bình tĩnh, không cố gắng, không tổng lực thì vấn đề lương thực thực phẩm thực sự là vấn đề lớn. Nhiệm vụ lớn nhất của đơn vị hiện tại là giảm thiểu tối đa thiệt hại từ những thách thức đó", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định.

Ông cũng cho rằng không chỉ cần phương án thúc đẩy sản xuất để đáp ứng trong thời điểm dịch bệnh mà sau dịch bệnh, nhu cầu sẽ bùng nổ. Do đó, nếu không chuẩn bị trước thì sau dịch bệnh sẽ là thời điểm khó khăn.

Tổ chức lại hệ thống phân phối gắn kết với người sản xuất (bao gồm chuẩn bị kịch bản trong bối cảnh nhiều địa phương công bố dịch Covid-19 sẽ dẫn đến nhu cầu cao và số lượng lương thực thực phẩm, do tâm lý và nhu cầu tích trữ phòng dịch của người dân). Phối hợp các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, các đơn vị ngành công thương các địa phương đẩy mạnh tổ chức xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa nông sản vào tiêu thụ trong các hệ thống, chuỗi siêu thị lớn...

Vy Vy (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Người dân hạn chế đến nơi đông người, không nên tích trữ đồ dùng, lương thực
  • Người Hà Nội đổ xô đi tích trữ lương thực lúc nửa đêm
  • Động đất, sóng thần tấn công Indonesia: Cạn kiệt lương thực, người dân đổ xô hôi của sau thảm hoạ
Từ khóa:
Covid-19
virus corona
lương Thực
thực phẩm

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn