Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Gửi ngân hàng 31 năm tiền lãi chỉ đủ mua cốc trà đá

Bế Đức Thuận
Thứ ba, 25/11/2014, 18:27 (GMT+7)

“Hết chỗ nói, kỹ sư năm 1983 ra trường lương có 63 đồng thôi. Số tiền 270 đồng năm đó bằng bốn tháng lương kỹ sư đấy. Vậy sau hơn 30 năm gửi tiết kiệm còn lại chưa được hai cốc trà đá”.

Sự kiện

Lãi suất ngân hàng

 

  • Quản lý quỹ Hùng Việt: 85% tài sản là tiền gửi ngân hàng
  • Xe chở tiền của ngân hàng tông sáu xe máy
  • Có tiền gửi ngân hàng là sướng nhất

 

“Hết chỗ nói, kỹ sư năm 1983 ra trường lương có 63 đồng thôi. Số tiền 270 đồng năm đó bằng bốn tháng lương kỹ sư đấy. Vậy sau hơn 30 năm gửi tiết kiệm còn lại chưa được hai cốc trà đá”.

Đó là ý kiến của anh Vũ hoàng Nam (Hà Nội) về trường hợp của bà Lê Thị Bích Thủy gửi tiền vào Ngân hàng (NH) Công thương VN (VietinBank) từ năm 1983, nhưng sau 31 năm tiền lãi chỉ đủ mua 1 cốc trà đá.

Cụ thể sự việc được tờ Tuổi trẻ đưa như sau: Ngày 24/11/2014, bà Lê Thị Bích Thủy, chủ nhân của sổ tiết kiệm gửi từ năm 1983 (gửi 270 đồng), cho biết đã nhận được thông báo của VietinBank về việc tất toán sổ tiết kiệm của bà cũng như số tiền lãi phải trả.

Theo đó, lãi của khoản tiền gửi tiết kiệm của bà Thủy tính đến thời điểm 30/11/2014 là 4.385 đồng (bốn nghìn ba trăm tám mươi lăm đồng).

Bà Thủy và cuốn sổ tiết kiệm hơn 30 năm. Ảnh Tuổi trẻ

Theo đại diện VietinBank, con số này dựa trên cách tính tiền gốc và lãi suất trong từng thời kỳ. Theo đó, tiền gốc được đổi theo tỉ lệ quy định tại từng thời kỳ theo thông tư 08-NH/TT của NH Nhà nước, còn tiền lãi được hưởng lãi suất tiền gửi tiết kiệm của NH trong từng thời kỳ theo quy định của Nhà nước.

VietinBank cũng cho biết để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc giao dịch nhận lại số tiền gửi tiết kiệm, VietinBank chỉ định chi nhánh 7 thực hiện chi trả cho khách hàng khoản tiền gửi tiết kiệm. Đây cũng là chi nhánh NH mà bà Thủy từng đến thực hiện tất toán nhưng không thành công.

Video: Hoài Linh cướp ngân hàng trong Ơn giời cậu đây rồi

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh - phó giám đốc NH Nhà nước chi nhánh TP.HCM, những khoản tiền gửi lâu năm trước đây chủ yếu là tiền gửi không có kỳ hạn nên lãi suất không cao.

Nhận xét về lãi suất tiền gửi của bà Thủy, ông Minh cho biết trừ những năm 1990 lãi suất có tăng cao, còn lại lãi suất tiền gửi về sau điều chỉnh theo lạm phát. Hiện NH Nhà nước chỉ quy định mức trần lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn trên 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm, còn lãi suất tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn dưới 1 tháng thì tùy NH áp dụng, miễn là không quá 1%/năm.

Nhiều độc giả không đồng tình cách giải quyết của ngân hàng.

Ông Minh cũng cho biết NH Nhà nước tiếp tục nhận được nhiều trường hợp có khoản tiền gửi tiết kiệm lâu năm như của bà Thủy gửi về nhờ giải quyết. “Nhiệm vụ của NH Nhà nước là phải xử lý tất toán, chi trả đúng, đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền” - ông Minh nói.

Mặc dù, số tiền lãi rất thấp nhưng bà Thủy cho biết vẫn sẽ đến NH làm thủ tục.

Nhiều độc giả đã tỏ ra không đồng tình với cách tính lãi suất của VietinBank. Độc giả Mạnh Dũng đặt câu hỏi: “Giả dụ bà Thủy vay của NH thời điểm đó 10.000 nhưng vì lý do nào đó NH quên, nay lục lại thấy nên buộc bà Thủy phải trả, vây xin hỏi NH đòi bà Thủy trả bao nhiêu?”.

Qua sự việc này, nhiều độc giả tỏ ra mất lòng tin vào việc gửi tiền ngân hàng dài hạn.

“Qua sự việc này, tiền nhàn rỗi, tốt nhất là mua vàng bỏ tủ cất. Gửi ngân hàng Việt Nam sao thấy phập phù quá”, độc giả Phú Lâm bày tỏ.

Độc giả khác thì cho rằng ViettinBank tính lãi suất quá máy móc, quyền lợi khách hàng không được đảm bảo: “270 ngàn đồng năm 1983 tương đương với 3 tháng lương của một ông lãnh đạo phòng cấp sở ngành lúc bấy giờ. Chỉ tính tương đương với 3 tháng lương của lãnh đạo phòng hiện nay thì số tiền ấy khoảng 20 triệu đồng hiện tại. Rõ ràng ngân hàng chỉ tính lãi suất một cách máy móc mà không tính trượt giá làm cho người dân quá thiệt”.

Một độc giả tên Tâm châm biếm: “Gửi vào 1 con bò... rút ra mua được một cái chân gà”.


Tham khảo bài viết Mẹo gửi tiền để có lãi suất ngân hàng cao nhất tại đây.

Thuận Phong

 

Tin đồn có người thả rắn lục đuôi đỏ cắn người: Chính quyền lên tiếng
Hơn 8 tỷ đồng nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ thành hình “rồng rắn”
Clip: Khám phá sức mạnh tàu ngầm Kilo mà Việt Nam đang sở hữu
Cảm động tình cảm chú chó nghiệp vụ dành cho "người thầy"
Nên đọc

Bế Đức Thuận (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
tiền tiết kiệm
gửi tiết kiệm
gửi ngân hàng
tín dụng
sổ tiết kiệm
tiền gửi tiết kiệm
viettinbank
Lê Thị Bích Thủy

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn