Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Hà Nội: 10 quận huyện tiếp tục giãn cách xã hội sau ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9

Mai Anh
Thứ sáu, 03/09/2021, 18:06 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 15 quận, huyện tại Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội sau ngày 10/9 trong đó có 10 đơn vị giãn cách toàn bộ. 

Sự kiện

Dịch virus corona - Dịch Covid-19

Bạn quan tâm
  • Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 6/9, kiểm soát chặt tại các chợ dân sinh, siêu thị
  • 2 kịch bản cho TP Hà Nội sau ngày 6/9: Tiếp tục giãn cách hay không?

15 quận, huyện tại Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội sau ngày 6/9 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó 10 đơn vị giãn cách toàn bộ và 5 đơn vị giãn cách một phần, thông tin được được UBND TP HCM thông báo vào chiều 3/9, theo Tuổi Trẻ và Vnexpress. 

Cụ thể chiều ngày 3/9, UBND TP Hà Nội đã ra hướng dẫn phân vùng về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, áp dụng sau ngày 6/9. 

Hà Nội tiến hành phân vùng và áp dụng giãn cách xã hội sau ngày 6/9 đến hết 6h ngày 21/9. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo đó, thành phố đã phân theo 3 vùng để ngăn chặn nguy cơ lây lan và tập trung nhân lực, vật lực để phòng chống dịch ở nguy cơ cao...bắt đầu từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9. 

Phân vùng 1: Là khu vực đô thị trung tâm với mật đô dân cư cao, tập trung nhiều doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh và hiện là vùng đỏ, nhiều trường hợp nguy cơ cao. Bao gồm 10 quận, huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai; một phần địa giới hành chính của 5 quận, huyện Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai và Thường Tín. 

Theo đó, vùng 1 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 cũng như áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn với nguyên tắc 'Ai ở đâu, ở đó' và 'người vùng nào, ở vùng đó'. 

Hiện tại có 53 đường qua sông, kênh kết nối vùng 1 và vùng 2,3 nên thành phố sẽ đóng cứng 30 đường kết nối không thuận lợi cho giao thông; lập chốt kiểm soát tại 23 vị trí. Các lực lượng liên ngành tham gia chốt do công an chủ trì sẽ trực 24/24. 

Phía TP Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng và đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hoá cũng như lương thực, thực phẩm thiết yếu, đảm bảo tốt an sinh xã hội, tăng cường shipper và vận chuyển hàng hoá thiết yếu theo đặt hàng sản xuất của người dân. 

Phân vùng 2: Gồm toàn bộ địa giới hành chính của 5 quận, huyện: Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. 

Toàn bộ vùng 2 áp dụng Chỉ thị 15 và một số biện pháp cao hơn theo từng phân khu trong vùng. 

Phân vùng 3: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận, huyện: Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hoà, Mỹ Đức, Phú Xuyên...và một phần của 5 quận, huyện của phân vùng 1 gồm: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai và Thường Tín.

Toàn bộ vùng 3 áp dụng chỉ thị 15 và một số biện pháp ở mức cao hơn theo từng phân khu trong vùng về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng như sản xuất nông nghiệp 'hỗ trợ vùng 1'.

Lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, việc phân vùng giãn cách nhằm siết chặt một vùng và kiểm soát luồng ra khỏi vùng 1 sang vùng 2 và vùng 3. 

Hà Nội sẽ tiến hành đóng cứng 30 đường kết nối giao thông từ vùng 1 đến vùng 2, 3; để lại 18 đến 23 đường, cầu lớn. Ảnh: Vnexpress

TP Hà Nội xác định giảm tối đa người di chuyển liên vùng, tiến hành kiểm soát chặt chẽ và chia sẻ áp lực chi phí xét nghiệm khi có nhu cầu di chuyển liên vùng. 

Các quận, huyện và thị xã quyết định việc phòng, chống dịch bệnh, tổ chức các hoạt động sản xuất cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh tại vùng 2 và vùng 3.

Ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân) hiện là ổ dịch lớn nhất thủ đô tính từ khi có dịch khi số ca nhiễm đã lên tới 412. Ảnh: Vnexpress

Hiện TP Hà Nội có 6 ổ dịch phức tạp gồm: Ngõ 24  Kim Đồng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai); chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình); phường Văn Miếu, Văn Chương (quận Đống Đa); phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) và xã Tân Lập (huyện Đan Phượng).

Tính đến thời điểm hiện tại, cộng dồn các ca mắc tại Hà Nội trong đợt bùng dịch thứ 4 là 3.409 ca, trong số đó có 1.559 ca mắc tại cộng đồng và 1.850 ca mắc là các trường hợp được cách ly.​

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • CDC Hà Nội: Có thể phải giãn cách ít nhất 7 ngày nữa sau 6/9
  • Đèo nhau ra đường trong lúc giãn cách, đôi vợ chồng bị CSCĐ xử phạt theo cách không ai nghĩ tới
Từ khóa:
giãn cách xã hội

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn