Tin Mới
Nóng 24h
Ad
  1. Đời sống
  2. Cuộc Sống

Hà Nội: Mắc bệnh Whitmore, 3 chị em ruột tử vong

Quốc Huy
Thứ hai, 18/11/2019, 14:54 (GMT+7)
likefb
sharefb

3 chị em ruột tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tử vong do nhiễm khuẩn whitmore và cùng có biểu hiện giống nhau.

Bạn quan tâm
  • Vé trận Việt Nam - Thái Lan: 'Cò' thổi giá tới 15 triệu/cặp, chờ 'hạ nhiệt' vào chiều mai
  • Đối xử tử tế với người khác giúp bạn sống lâu hơn
  • Tẩy trang đúng cách: Lau mặt là một sai lầm
Ad

Trao đổi trên báo Thanh Niên, lãnh đạo Trung tâm y tế (TTYT) huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã thông tin về 3 trường hợp bệnh nhi tử vong do nhiễm khuẩn whitmore. Theo đó, 3 bệnh nhi đều là chị em ruột, con của gia đình anh T.V.C (32 tuổi, ngụ tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn).

Bé đầu tiên mắc bệnh là T.Q.T (7 tuổi, con gái đầu, đang học lớp 1). Ngày 6/4, bé bị sốt, ngày 8/4, gia đình đưa bé đến Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn điều trị. Bé tử vong vào ngày 9/4 và được chẩn đoán do nhiễm khuẩn hoại tử đường ruột (khuẩn whitmore).

Bé thứ hai là T.V.C (5 tuổi, con thứ 2 của gia đình anh C.) bị sốt cao 38,5 °C, kèm đau bụng. Ngày hôm sau, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi T.Ư thăm khám và điều trị. Tới 31/10, bé tử vong với chuẩn đoán nhiễm khuẩn whitmore.

Bé thứ 3 là T.Q.H. (18 tháng). Ngày 10/11, bé H. có biểu hiện sốt. Ngày 17/11, bé H. tử vong. Cũng theo báo của của Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn, cả ba bé đều khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh tật.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi trên Zing, sáng 18/11, PGS.TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết: “Sau khi phát hiện 2 trường hợp cùng trong một gia đình tử vong vì bệnh whitmore, chúng tôi đã báo cho cơ quan dịch tễ Hà Nội để tìm hiểu, điều tra". Đồng thời, ông Điển cũng khuyến cáo bệnh Whitmore không lây lan thành dịch mà khu trú trong một môi trường cố định, vi khuẩn sống trong bùn, đất, nước. Người dân cần chú ý vệ sinh, ăn chín uống sôi.

Theo Infonet, nhiễm vi khuẩn Whitmore được phát hiện đầu tiên trên thế giới vào năm 1911, xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1936.

Nhiễm vi khuẩn Whitmore có những dấu hiệu sau: Sốt cao; mắc bệnh viêm phổi; xuất hiện ổ áp xe ở nhiều vị trí; mặc bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Vi khuẩn Whitmore thâm nhập vào cơ thể qua vùng da bị trầy xước tiếp xúc trực tiếp với nước hay đất nhiễm khuẩn hoặc hít phải bụi đất, bùn, nước có chứa loại vi khuẩn này gây nhiễm trùng tại chỗ hoặc toàn thân. Thể cấp tính, bệnh nhân có thể tử vong trong vòng vài ngày.

Quốc Huy (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • 9X khai lý do tung tin đồn 'vi khuẩn ăn thịt người' xuất hiện ở Quảng Bình
  • Bộ Y tế hướng dẫn cách phòng ngừa 'vi khuẩn ăn thịt người'
  • Tiếp tục phát hiện một bệnh nhân nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'
Từ khóa:
nhiễm khuẩn whitmore
vi khuẩn ăn thịt người
Sóc Sơn

Cùng chuyên mục

Cập nhật KQXS Vietlott siêu nhanh, siêu chính xác tại Xổ Số Hoàng Kim

Vì sao cách vay tiền bằng cà vẹt xe máy vẫn “sống khỏe”?

Sàn gỗ nhựa Việt Pháp - Xu hướng vật liệu xây dựng bền vững

Giải mã 5 điều người nuôi thú cưng hiện đại cần quan tâm khi chọn thức ăn cao cấp cho thú cưng

Người bán rau lâu năm nhắc nhỏ: Chớ nên mua cải thảo khi có 3 dấu hiệu này

Sử dụng giấy phép lái xe bị mờ ảnh có bị phạt?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn