Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Indonesia ‘ảm đạm’, ‘tuyệt vọng’ sau siêu bão Seroja

Mây
Chủ nhật, 11/04/2021, 19:00 (GMT+7)

Sau khi siêu bão Seroja đi qua, người dân Indonesia vẫn đang chờ cứu viện khi mưa và gió vẫn đang diễn ra.

Bạn quan tâm
  • Chàng trai SG nhờ chăm chỉ đi Đà Lạt một mình mà bất ngờ ‘tóm’ được người thương
  • ‘Công dân trẻ tuổi nhất’ Hà Tĩnh được tổ chức sinh nhật ngay khi làm CCCD

Trong 3 tháng đầu năm 2021 mà người dân Indonesia đã liên tiếp đón nhận nhiều tin tức về núi lửa phun trào, động đất, sạt lở,.. và mới đây nhất là việc họ phải đón nhận cơn bãn Seroja. Cơn bão này xảy ra từ đêm 4/4 và kéo dài cho đến tận bây giờ.

Cơn bão nhiệt đới Seroja được đánh giá là siêu bão mạnh kỷ lục, chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây. Khi đổ bộ vào Indonesia đã gây ra mưa lớn kèo theo những trận gió mạnh.

Ảnh: SCMP

Theo The Guardian, Cơ quan Khí tượng, khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết, bão Seroja đạt đỉnh mạnh vào hôm 5/4. Khi đổ bộ vào tỉnh Đông Nusa Tenggara, cơn bão đã kèm theo sóng biển cao có lúc đến hơn 6 mét. Ngay sau đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã quyết định di dời các khu dân cư bị ảnh hưởng đến những nơi an toàn hơn.

Đây là một trong những cơn bão có sức tàn phá mạnh nhất trong nhiều năm tấn công tỉnh Đông Nusa Tenggara. Trong khoảng 1 tuần cơn bão diễn ra, 174 người đã được ghi nhận là không qua khỏi, rất nhiều người khác còn mất tích sau bão. Lực lượng cứu hộ hiện tại vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Về tài sản, rất nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, hàng nghìn người dân Indonesia rơi vào cảnh mất nhà, mất người thân chỉ sau một đêm. Theo cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia, gió mạnh và mưa lớn gây ra lũ quét và sạt lở đất làm hư hại hàng nghìn ngôi nhà, 22.800 người phải đi sơ tán.

Ảnh: The Guardian

Trên diễn đàn môi trường Walhi phân tích, cho biết Indonesia thường gặp phải mưa bão một phần là do vị trí địa lý đặc thù và điều kiện tự nhiên. Tuy nhiên cũng là bởi việc phá rừng, khai thác mỏ, gỗ trái phép…làm các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày một nhiều.

Mây (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Năm 2021 dự báo sẽ có khoảng 13 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
  • Thông tin về cơn bão Dujuan mạnh cấp 10 đang tiến thẳng vào biển Đông
Từ khóa:
Indonesia
cơn bão

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn