Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Nhiều cây xăng báo hết hàng trước dự báo lập đỉnh: Găm hàng chờ xăng tăng giá, người bán bị xử lý ra sao?

Đức Hoa
Thứ sáu, 11/03/2022, 14:15 (GMT+7)

Từ tối qua và đến sáng 11/3, nhiều cây xăng ở Hà Nội luôn trong tình trạng đông nghịt khách. Tuy nhiên, nhiều người dân tới mua xăng phải ngậm ngùi "quay xe" vì nhân viên thông báo hết hàng.

Sự kiện

Giá xăng dầu

Bạn quan tâm
  • Người dùng iPhone có thể mở khóa khi đeo khẩu trang từ ngày 18/3
  • Bí mật hôn nhân của Thủy Tiên - Công Vinh từng gây choáng một thời
  • Midu khoe loạt ảnh hiếm, vô tình để lộ bí mật không hề tầm thường của gia đình

Theo ghi nhận, trưa 11/3, nhiều cây xăng tại Hà Nội treo biển hết hàng. Trước thông tin giá xăng sẽ được điều chỉnh tăng vào chiều nay nên ngay từ trong đêm 10/3 và sáng 11/3, nhiều người dân mang theo can, thùng để mua thêm xăng.

Trước thông tin sẽ có sự biến động về giá xăng dầu, ngay từ chiều tối 10/3, lượng khách đến các cây xăng để mua đông gấp 3-5 lần so với những ngày trước đó, dẫn đến tình trạng nhiều cây xăng hết nhiên liệu để bán cho người dân. Ảnh minh hoạ

Việc người dân ồ ạt đi mua xăng trước thời điểm dự kiến giá xăng sẽ được điều chỉnh tăng khiến nhiều cây xăng tại Hà Nội đồng loạt treo biển "hết hàng". Tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Thụy Khuê (Tây Hồ), người dân tới mua xăng phải ngậm ngùi "quay xe" vì nhân viên thông báo hết hàng.

Tại một số cây xăng lớn ở Hà Nội cũng đều treo biển hết xăng. Ảnh: Zingnews.vn

Ghị nhận của PV Tuổi trẻ, tại một số cây xăng lớn ở quận Hà Đông, Thanh Xuân cũng đều treo biển hết xăng. Cây xăng ở số 125 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông; cây xăng 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân; cửa hàng xăng số 42 (231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân)... cũng đồng loạt treo biển "hết xăng", ngừng phục vụ.

Một đại diện cây xăng cho biết, nhu cầu của các đại lý tăng vì người dân đổ xô đi mua xăng, nhưng đơn vị cung cấp không đáp ứng kịp hàng.

Để tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng này, ngay trong tối 10/3, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường phối hợp với công an và lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của toàn bộ các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Vietnamplus, lực lượng phối hợp cũng nhắc nhở, chấn chỉnh một số cửa hàng xăng, dầu có hiện tượng nghỉ trước giờ đã công bố, nếu tiếp tục tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra đã phát hiện 1 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Nhật Thu tại địa chỉ Phùng Xá, huyện Thạch Thất có hành vi ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định, nên đã phạt tiền là 15.000.000 đồng.

Theo quy định, tùy thuộc giá trị và tính chất hàng hóa, mức phạt tối đa cho hành vi đầu cơ là 100 triệu đồng cùng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm 6-12 tháng.

Trường hợp hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự, người vi phạm có thể bị khởi tố về tội Đầu cơ theo Điều 196 Bộ luật Hình sự 2015.

Đối với hành vi găm hàng, khung hình phạt tối đa áp dụng là 20-30 triệu đồng, căn cứ Điều 32 Nghị định 98/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, trường hợp các cây xăng ngừng bán hàng không nhằm mục đích đầu cơ, găm hàng mà vì các lý do khác ngoài lý do hết hàng, họ vẫn có thể bị xử phạt theo Nghị định 99/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Giá xăng dầu hôm nay ngày 11/3: Tiếp tục tăng mạnh
  • Giá xăng dầu hôm nay ngày 10/3: 'Quay xe' sau khi vừa giảm sâu
  • Biden cấm nhập khẩu xăng dầu từ Nga bất chấp người dân 'còng lưng' gánh giá xăng kỷ lục
Từ khóa:
đầu cơ xăng dầu
giá xăng dầu
găm hàng
giá xăng tăng

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn