Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Cuộc Sống

Những đối tượng tuyệt đối không dùng lá xông

Nguyễn Thị Quỳnh
Thứ hai, 24/08/2015, 14:03 (GMT+7)

Dùng lá xông để giải cảm là phương pháp dân gian phổ biến, tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dùng được.

Dùng lá xông để giải cảm là phương pháp dân gian phổ biến, tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dùng được. 

Theo BS Thu Vân chia sẻ trên trang Sức Khoẻ-Đời sống thì để xông hơi, bạn cần chuẩn bị những loại lá thuốc như: Lá sả, lá tre, lá bưởi, lá cúc tần, lá kinh giới, lá ngải cứu, mỗi thứ một nắm nhỏ.

Những người không nên dùng lá xông trị cảm hoặc xông hơi

Cảm nắng

Những bệnh nhân cảm nắng có triệu chứng ra nhiều mồ hôi, hoa mắt chóng mặt, buồn nôn, mặt đỏ, chao đảo, mệt lả… 

Lá xông là phương pháp giải cảm phổ biến nhưng có những đối tượng không nên dùng

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai xông lá để giải cảm có thể làm gia tăng thân nhiệt ở mẹ có thể phá hủy các tế bào trong bào thai cũng như ngăn cản oxy tới được với bé. Có nguy cơ dẫn tới dị tật thai nhi hoặc sẩy thai. Bà bầu có thể bị chóng mặt, ngạt thở, thậm chí hạ huyết áp. Hạ huyết áp có thể làm giảm số lượng máu tiếp cho thai nhi do áp lực của hơi nóng và sự kín khí khi xông.

6 loại quả có tác dụng vàng đối với sức khoẻ
Tác dụng làm đẹp bất ngờ từ hạt đậu đen
Tác dụng chữa bệnh của cây thì là ít ai biết
Những tác dụng tuyệt vời của rau húng bạc hà
Nên đọc

Ngoài ra, những đối tượng như người bị huyết áp cao, tim mạch,  mắc bệnh ngoài da, mới ốm dậy, người cao tuổi, trẻ em dưới 12 tuổi… không nên xông hơi, xông lá.

Nếu bệnh nhân sốt cao, co giật do nhiễm khuẩn như viêm họng, ho, chấn thương, nhiễm trùng... thì không nên tùy tiện xông hơi mà phải đi khám ở cơ sở y tế. 

Những lưu ý khi dùng lá xông

1. Những người bị cảm cúm chỉ nên xông từ  1-2 lần, không nên xông quá nhiều sẽ gây mất nước, gây ra các tác hại khác.

2. Nên xông ở phòng kín gió, mở nồi xông từ từ, kiểm soát lượng mồ hôi tránh trường hợp bị mất nước dột ngột khiến cơ thể bị sốc dẫn đến trường hợp tụt huyết áp, trụy tim mạch.

3. Thời gian xông 5-15 phút, khi nào mồ hôi ra đều toàn thân thì dừng xông. 

4.Sau xông hơi thì lau khô bằng khăn ấm, ẩm, rồi lau bằng khăn khô, thay quần áo sạch.

5. Lá xông cũng phải được chọn phù hợp, tránh loại lá có tinh chất có thể gây độc.

Xem thêm: Mẹo xắt hành không cay mắt với 20 lần ấn dao

[mecloud]LFZpjA2GLe[/mecloud]


Dã Quỳ (tổng hợp)

Nguyễn Thị Quỳnh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
lá xông
giải cảm
trị cảm bằng lá xông

Cùng chuyên mục

Cập nhật KQXS Vietlott siêu nhanh, siêu chính xác tại Xổ Số Hoàng Kim

Vì sao cách vay tiền bằng cà vẹt xe máy vẫn “sống khỏe”?

Sàn gỗ nhựa Việt Pháp - Xu hướng vật liệu xây dựng bền vững

Giải mã 5 điều người nuôi thú cưng hiện đại cần quan tâm khi chọn thức ăn cao cấp cho thú cưng

Người bán rau lâu năm nhắc nhỏ: Chớ nên mua cải thảo khi có 3 dấu hiệu này

Sử dụng giấy phép lái xe bị mờ ảnh có bị phạt?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn