Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Cuộc Sống

Phục dựng 'di sản số' về liệt sĩ bằng AI

Phạm Thị Thu Thảo
Thứ bảy, 12/08/2023, 14:00 (GMT+7)

"Hàng triệu người đã ngã xuống trong công cuộc cách mạng của dân tộc, do đó cần một lượng người dùng AI rất lớn để cùng tham gia dự án di sản số..."

Bạn quan tâm
  • 5 loại rau rẻ tiền nên ăn vào mùa thu, ra chợ mua ngay kẻo tiếc vừa an toàn vừa tốt cho sức khỏe
  • Lưu ý đặc biệt khi bán ô tô, xe máy từ 15/8

Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, anh Nguyễn Văn Khánh - đồng sáng lập dự án AICOMIC - có những chia sẻ về hành trình cùng các cộng sự thực hiện dự án phục dựng lại hình ảnh của các nghệ sĩ bằng công cụ AI, gần đây nhất là chân dung 10 liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc.

Giàu giá trị nhân văn

Chia sẻ về nguồn cảm hứng ra đời của AICOMIC, anh Nguyễn Văn Khánh nói: "Cách đây hơn một năm, sau khi thấy một số hình ảnh mà cộng đồng nước ngoài làm, tôi thấy rất ấn tượng, tìm hiểu thì mới hiểu đó là AI generative, thấy hay nên tìm hiểu và rủ thêm một số anh em cùng tham gia bởi tôi thấy đây có lẽ là một cách lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên đơn giản nhất, ai ai cũng có thể làm được.

Điều mà từ rất lâu rồi tôi vẫn ấn tượng với câu nói của một anh cựu Tổng Giám đốc công ty về công nghệ: "Bao giờ 30 triệu người dân Việt Nam mình có thể lập trình được nhỉ?" và tôi nghĩ: 60 triệu người Việt có thể vẽ được ảnh, lập trình được nội dung mình mong muốn với công cụ này".

Phục dựng 'di sản số' về liệt sĩ bằng AI

Với mong muốn chứng minh AI đầy hiệu quả và áp dụng được nhiều vào đời sống thực tiễn, nhóm của anh Khánh đã quyết định lựa chọn phục dựng hình ảnh của các liệt sĩ để tạo cảm hứng cho nhiều người thấy rằng, AI không chỉ đơn thuần là tạo ra được hình ảnh đẹp mà có giá trị nhiều hơn thế. 

"Từ những hình ảnh ít ỏi hoặc thậm chí không có gì, chỉ qua sự tưởng tượng cũng có thể xây dựng được những sản phẩm mang nhiều ý nghĩa và rất thực tiễn. Ngày 27/7 vừa qua, những hình ảnh được cộng đồng phục dựng trước đó vẫn còn những tồn tại nhất định, nhóm quyết định dùng AI hoàn thiện hơn rồi đưa vào những hình ảnh đời sống bình thường.

Từ đó, cộng đồng hay người thân có thể cảm nhận rõ hơn các anh hùng của chúng ta hồn nhiên, đáng yêu và sống động như thế nào. Để tuổi trẻ ngày nay thấy rõ hơn những hy sinh, những khó khăn của thế hệ trước...", anh Khánh bày tỏ.

Liệt sĩ Hà Thị Xanh.

Những hình ảnh phục dựng chân dung 10 liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc bằng AI được giới thiệu đến công chúng, nhiều người bày tỏ niềm tri ân trước sự sống động về những nữ thanh niên xung phong anh hùng của dân tộc. Nhiều bình luận để lại như: "Vẻ đẹp của chứng tích và thời gian", "Tuổi xuân xanh luôn sống trong lòng công chúng",...

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến đóng góp về sự mức độ chân thật ở các khía cạnh như biểu cảm, thần sắc,... của các sản phẩm do AI tạo ra.

Số hoá "di sản số'

Nói về các giai đoạn triển khai dự án số hoá "di sản số", anh Nguyễn Văn Khánh cho biết: Giai đoạn 1 khởi nguồn từ lietsi.com với thông tin, nội dung do cộng đồng đóng góp đưa lên, nhưng chưa có hình ảnh, giai đoạn 2 sẽ đào tạo cộng đồng để trước mắt là phục dựng chân dung, sáng tạo sống động các anh hùng liệt sỹ, những người có công...

Hàng triệu người đã ngã xuống trong công cuộc cách mạng của dân tộc, do đó cần một lượng người dùng AI rất lớn để cùng tham gia. Ngoài ra việc nắm công cụ, các tình nguyện viên có thể tạo cho mình một công việc nuôi sống bản thân và gia đình mình dù ở bất cứ nơi đâu".

Ngoài ra, anh Nguyễn Văn Khánh ví AI như một em bé, hiện tại đang cần được dạy dỗ và cung cấp thông tin nuôi lớn và sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai. 

Cái khó của việc phục dựng ảnh bằng công nghệ AI là không đủ dữ liệu để AI có thể học, do có càng nhiều người góp ý, càng nhiều sản phẩm đưa lên thì AI sẽ học tốt hơn.

Bàn về những phản hồi từ công chúng trước các sản phẩm đầu tiên trong chuỗi dự án AICOMIC, anh Khánh bày tỏ: "Như đã nói AI cần phải tiếp tục học, những sản phẩm ban đầu là dữ liệu để tiếp tục nâng cấp, chỉnh sửa. Những hình ảnh ban đầu chỉ là truyền cảm hứng để cộng đồng cùng hưởng ứng tham gia.

Khen là để động viên và tạo động lực cho cộng đồng, chê là để hoàn thiện hơn. Nếu chúng ta sợ chê mà không làm, sẽ ko có gì cho AI nó học, việc này dẫn tới xây dựng di sản số sẽ vô cùng khó khăn. Do đó nhóm luôn sẵn sàng lắng nghe và liên tục học hỏi nâng cao năng lực để cho ra những sản phẩm ngày một tốt hơn nữa".

Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhỏ.
Liệt sĩ Dương Thị Xuân.
Liệt sĩ Hồ Thị Cúc.
Liệt sĩ Trần Thị Hường.
Liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân.
Liệt sĩ Trần Thị Rạng.
Liệt sĩ Võ Thị Hợi.
Liệt sĩ Võ Thị Hà.

Phạm Thị Thu Thảo (t/h)

Theo nguoiduatin.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Người dân vẽ bức tranh lính cứu hỏa để tri ân 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ
  • Dòng sổ tang xúc động của Bộ trưởng Tô Lâm trong lễ truy điệu 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC
  • Gia đình 3 liệt sĩ trong vụ cháy quán karaoke bác bỏ thông tin kêu gọi xin tiền phúng điếu trên MXH
Từ khóa:
Liệt sĩ

Cùng chuyên mục

Cập nhật KQXS Vietlott siêu nhanh, siêu chính xác tại Xổ Số Hoàng Kim

Vì sao cách vay tiền bằng cà vẹt xe máy vẫn “sống khỏe”?

Sàn gỗ nhựa Việt Pháp - Xu hướng vật liệu xây dựng bền vững

Giải mã 5 điều người nuôi thú cưng hiện đại cần quan tâm khi chọn thức ăn cao cấp cho thú cưng

Người bán rau lâu năm nhắc nhỏ: Chớ nên mua cải thảo khi có 3 dấu hiệu này

Sử dụng giấy phép lái xe bị mờ ảnh có bị phạt?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn